01/01/2021 - 08:04

Năm khó khăn nhất của thủ tướng Đức 

Trong bài phát biểu Năm mới cuối cùng trên cương vị thủ tướng Ðức, bà Angela Merkel (ảnh) thừa nhận 2020 là năm khó khăn nhất trong 15 năm lãnh đạo của bà.

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

“Trong 9 tháng tới, bầu cử Quốc hội sẽ diễn ra và tôi sẽ không tái tranh cử. Vì vậy, nhiều khả năng hôm nay là lần cuối cùng tôi có bài phát biểu mừng Năm mới tới các bạn”, Thủ tướng Merkel nói trong xúc động trên truyền hình ngày 31-12. Chính khách 66 tuổi cho rằng, chưa bao giờ trong 15 năm qua nước Ðức trải qua một năm nặng nề như 2020, nhưng hướng tới năm 2021 tràn đầy hy vọng.

Thủ tướng Merkel từng nhận được nhiều lời khen ngợi khi kiểm soát khá tốt đợt bùng phát COVID-19 đầu tiên, nhưng phải hứng chịu chỉ trích do thất bại trong đợt thứ hai. Hiện nay, đa phần người dân Ðức đều tán thành các biện pháp phong tỏa và tiêm ngừa vaccine là vũ khí hiệu quả nhất để chống COVID-19. Kể từ khi Ðức phát động chương trình tiêm vaccine, hơn 78.000 người đã được tiêm liều đầu tiên.

Bà Merkel cũng khẳng định sẽ tiêm vaccine ngay khi đến lượt mình, đồng thời thúc giục người dân duy trì tinh thần đoàn kết và tính kỷ luật trong mùa đông dài, khắc nghiệt để chiến thắng đại dịch.

Thông điệp của thủ tướng Ðức được đưa ra trong bối cảnh nền kinh tế lớn nhất châu Âu đang chật vật với số ca nhiễm và tử vong do COVID-19 tăng cao. Hôm 30-12 đánh dấu lần đầu tiên nước này ghi nhận số người chết vì SARS-CoV-2 trong ngày vượt 1.000 ca (1.290 ca). Các phòng chăm sóc đặc biệt tại đất nước 83 triệu dân hiện đứng trước nguy cơ bị quá tải.

Ðến nay, Ðức có hơn 1,7 triệu ca nhiễm COVID-19 với trên 33.000 người chết. Nước này đang áp đặt lệnh phong tỏa một phần cho tới ngày 10-1-2021, theo đó hầu hết các trường học, nhà hàng, cơ sở văn hóa, giải trí và các dịch vụ không thiết yếu đều bị đóng cửa.

HẠNH NGUYÊN (Theo Reuters)

 

Chia sẻ bài viết