05/09/2012 - 14:50

Năm 2013 có thể là năm của... khủng hoảng?

Một số vùng ở Mỹ đã báo động vì hạn hán nghiêm trọng. Ảnh: fyi.uwex

David Frum, nhà bình luận chính trị bảo thủ và là người viết các bài phát biểu cho cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush, hôm 3-9 đã cảnh báo trên hãng tin Mỹ CNN rằng, năm 2013 có thể là năm khủng hoảng nghiêm trọng toàn cầu.

Theo đó, các khủng hoảng này có thể được dự báo trước và đang thật sự diễn ra. Bài báo cho rằng khủng hoảng bắt nguồn từ thời tiết khắc nghiệt của mùa hè năm nay, thời điểm gần 80% lãnh thổ nước Mỹ hứng chịu đợt hạn hán nghiêm trọng. Cùng lúc này, Nga và Úc cũng trải qua tình trạng khô hạn tương tự. Hạn hán đã tàn phá nghiêm trọng các vụ mùa quan trọng, khiến sản lượng ngũ cốc được dự đoán giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1995. Cũng trong tháng 7, giá lúa mì và ngũ cốc tăng khoảng 25%, giá đậu nành tăng 17% .

Tình trạng trên đã đẩy giá lương thực tăng cao hơn và tăng thêm gánh nặng cho người dân ở các nước phát triển. Còn tại các quốc gia khác, giá cả lương thực đã đột ngột trở thành mối quan tâm hàng đầu trong đời sống kinh tế của người dân. Tại các nước kém phát triển, người dân buộc phải chi 1/2 thu nhập để mua thực phẩm. Tình trạng hạn hán tại Nga hồi năm 2010 đã buộc Nga ngừng xuất khẩu ngũ cốc trong năm 2010 và được cho là một trong các nguyên nhân gây ra cuộc nổi dậy “Mùa xuân A-rập” tại khu vực Trung Đông và Bắc Phi.

Ngoài ra, Frum cũng dự đoán Trung Quốc sẽ là quốc gia bị ảnh hưởng đặc biệt vì nạn lạm phát giá lương thực. Chỉ trong tháng 7-2012, giá sinh hoạt tại nước này đã tăng 6,5%. Dù lạm phát đã bắt đầu hạ nhiệt nhưng giới chức Trung Quốc vẫn phải đối mặt với những lựa chọn khó khăn về việc cần làm trong thời gian tới. Cũng theo ông Frum, thế giới rất có thể phải chứng kiến tình trạng náo loạn tại Brazil, Trung Quốc và có thể là “một cuộc cách mạng” tại Pakistan.

THÁI THANH (Theo CNN)

Chia sẻ bài viết