21/12/2010 - 08:59

Năm 2010, thế giới tràn ngập thiên tai

Núi lửa Eyjafjallajokull ở Iceland tỉnh giấc hồi đầu năm khiến ngành hàng không châu Âu một phen điêu đứng. Ảnh: AP

Động đất, bão lũ, núi lửa phun trào, bão tuyết, lở đất, nóng như thiêu như đốt và hạn hán trong năm nay làm thiệt mạng ít nhất 250.000 người trên toàn thế giới, đưa 2010 trở thành năm chết chóc nhất trong hơn 100 năm qua. Theo Cơ quan Quản lý tình trạng khẩn cấp liên bang Mỹ (FEMA), đơn vị vừa công bố thống kê trên, số người trên toàn cầu chết do các thảm họa thiên nhiên trong năm nay còn nhiều hơn tổng số người chết vì các vụ khủng bố trong 40 năm qua gộp lại. Đồng thời, số vụ thiên tai trong năm 2010 cũng lên mức cao kỷ lục trong lịch sử.

Mặc dù nhiều vụ thiên tai như núi lửa là hoạt động mang tính chu kỳ không thể tránh khỏi của Trái đất, nhưng chính bàn tay con người đã góp phần tạo ra một năm tang thương, hao tốn tiền của, khủng khiếp và kỳ lạ về mọi thứ, từ thời tiết khắt nghiệt đến động đất. Những công trình xây dựng kém chất lượng khiến các trận động đất gây thương vong nhiều hơn. Trận động đất tại Haiti làm chết hơn 220.000 người hồi tháng Giêng là một ví dụ điển hình. Đa số nạn nhân là dân nghèo, sống trong các căn chòi lụp xụp được cất cách đây hơn 25 năm. Trong khi đó, động đất tại Chile hồi tháng 2 có cường độ mạnh hơn 500 lần so với địa chấn ở Haiti nhưng con số thương vong chưa đến 1.000 người. Sở dĩ Chile có thể tránh được tổn thất lớn một phần là do nhà cửa được xây kiên cố hơn.

Ngoài ra, giới khoa học cho rằng khí hậu Trái đất đang biến đổi theo chiều hướng ngày càng xấu đi cũng là do con người làm bầu khí quyển nóng lên, kéo theo thời tiết khắc nghiệt như đợt không khí nóng tại Nga và trận lũ tại Pakistan mùa hè vừa qua. Hai vụ thiên tai này làm chết gần 17.000 người, hơn tổng số nạn nhân trong các vụ tai nạn máy bay toàn cầu trong 15 năm qua cộng lại. Theo các chuyên gia, đợt nóng chết người ở Nga với nhiệt độ lên đến 44 độ C thường xảy ra theo chu kỳ 100.000 năm khi không có hiện tượng Trái đất ấm dần lên.

Sự gia tăng đột biến số vụ thiên tai do thời tiết khắc nghiệt trong năm 2010 được cho là bằng chứng rõ nét, cho thấy tác động to lớn của hiện tượng nóng ấm toàn cầu do con người gây ra, mà các nhà khoa học lâu nay cảnh báo.

THUẬN HẢI (Theo AP)

Chia sẻ bài viết