22/10/2013 - 22:35

Mỹ xoa dịu Pháp, trấn an Arabie Séoudite

Tổng thống Pháp Francois Hollande đã bày tỏ "sự phản đối sâu sắc" xung quanh các tiết lộ của báo Le Monde rằng Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) đã bí mật ghi âm 70,3 triệu cuộc điện thoại tại Pháp - trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 21-10.

Cụ thể, ông Hollande nói rằng hành động này là "không thể chấp nhận giữa những người bạn và đồng minh", "vi phạm quyền riêng tư của công dân Pháp" đồng thời yêu cầu lời giải thích từ ông Obama. Trong khi đó, thông cáo từ Nhà Trắng cho biết hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về vụ phanh phui mới nhất này, "trong đó có một số điều đã bị xuyên tạc về hoạt động của nước Mỹ và một số điều làm dấy lên những nghi vấn cho những người bạn và đồng minh của Mỹ về tính hợp pháp khi thực hiện những hoạt động đó".

Đại sứ Mỹ tại Paris  Charles  Rivkin bị triệu tập tới Bộ Ngoại giao Pháp hôm 21-10 để giải thích về vụ nghe lén. Ảnh: AP 

Ông Obama thông báo với ông Hollande rằng Mỹ đang cân nhắc cách thu thập thông tin tình báo để có thể cân bằng giữa nhiệm vụ an ninh và quyền riêng tư của công dân. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cũng khẳng định Washington sẽ tiếp tục "bàn bạc song phương" để giải quyết vấn đề trên, đồng thời mô tả Pháp là "một trong những đồng minh lâu đời nhất của Mỹ".

Trong một diễn biến khác, hôm 21-10, Mỹ đã lên tiếng trấn an Arabie Séoudite sau khi đồng minh này khước từ chiếc ghế ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (HĐBA LHQ) do không hài lòng về cách giải quyết các vấn đề tại Trung Đông của HĐBA.

Bên lề cuộc họp tại Thủ đô Paris (Pháp) bàn về tình hình Syrie hôm 21-10, Ngoại trưởng Mỹ Kerry đã trao đổi với người đồng cấp Arabie Séoudite Saud al-Faisal về vấn đề đó, cũng như đưa ra những lợi ích từ việc có chân trong tổ chức gồm 15 quốc gia này.

Trước đó, nhằm thể hiện sự giận dữ về cái gọi là LHQ duy trì "tiêu chuẩn kép" và thất bại trong việc giải quyết các cuộc xung đột ở Syrie, Riyadh đã thẳng thừng từ chối chiếc ghế ủy viên không thường trực HĐBA chỉ vài giờ sau khi được bầu. Sự giận dữ của Arabie Séoudite được cho là chủ yếu nhắm vào Mỹ, nước đã gác lại kế hoạch không kích Damas (liên quan đến việc sử dụng vũ khí hóa học), và gần đây tỏ thái độ hòa hoãn với Tehran, đối thủ của Riyadh, xung quanh chương trình hạt nhân của nước này.

Đ. NHI-MINH TÂM (Theo BBC, Guardian, AP, Reuters)

Chia sẻ bài viết