13/09/2023 - 22:39

Mỹ xem lại cách tiếp cận không gian mạng 

MAI QUYÊN (Theo Politico, VOA)

Trong tài liệu Chiến lược mạng năm 2023 vừa công bố, Lầu Năm Góc cảnh báo mục đích thống trị không gian mạng của Trung Quốc, qua đó cho biết cơ quan này sẽ cân nhắc sử dụng các hình thức tấn công mạng để răn đe và đẩy lùi những thế lực cũng như tội phạm nước ngoài đe dọa lợi ích của Mỹ.

Lầu Năm Góc thừa nhận “đi một mình” không còn là lựa chọn tối ưu khi chiến tranh mạng đã thay đổi. Ảnh: iStock

Lầu Năm Góc thừa nhận “đi một mình” không còn là lựa chọn tối ưu khi chiến tranh mạng đã thay đổi. Ảnh: iStock

Theo Hãng tin CNN, Lầu Năm Góc cải tiến chiến lược không gian mạng sau một nghiên cứu chặt chẽ về hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine. Phát biểu tại cuộc họp báo, Phó trợ lý bộ trưởng quốc phòng phụ trách chính sách mạng Mieke Eoyang nói rằng xung đột ở Đông Âu cho thấy tầm quan trọng của tích hợp không gian mạng và khả năng chiến đấu khác trong chiến tranh. Để đối phó Kiev, Nga bị tố sử dụng các mạng tiện ích gây gián đoạn hậu cần quân sự, nền tảng hạ tầng dân sự và làm xói mòn ý chí chính trị của đối thủ. Nếu khủng hoảng xảy ra, Mát-xcơ-va có thể tiến hành những cuộc tấn công mạng tương tự chống lại Mỹ cũng như đồng minh và đối tác của Washington.

Trước mối đe dọa như vậy, bà Eoyang cho biết Lầu Năm Góc tiếp tục cải thiện năng lực mạng nhằm triệt tiêu lợi thế của đối thủ. Trong văn kiện đã giải mật, phần lớn nội dung củng cố loạt chính sách đã triển khai, bao gồm cam kết tích cực chống lại các đối thủ của Mỹ trên không gian mạng chung thay vì phòng thủ đơn thuần trên mạng lưới quốc gia. Lầu Năm Góc cũng mở rộng liên lạc với cơ quan liên bang khác, hỗ trợ khu vực tư nhân vốn kiểm soát gần 90% tất cả các mạng quan trọng của Mỹ; đồng thời tăng cường hoạt động chung với đồng minh nước ngoài trước những kẻ tấn công mạng. Ngoài ra, tài liệu xác định khả năng tấn công mạng đang phát triển của quân đội đóng vai trò quan trọng đối với yêu cầu triển khai sức mạnh Mỹ. 

Thách thức lớn hơn từ Trung Quốc

Bên cạnh “mối đe dọa nghiêm trọng” từ Nga, bà Eoyang cho biết các chiến dịch “độc hại” của Trung Quốc gây ra thách thức lớn khi Bắc Kinh có thể hạn chế khả năng hoạt động của Mỹ. Gần đây nhất là vào tháng 7, có thông tin tiết lộ tin tặc liên quan Trung Quốc xâm nhập email quan chức Bộ Ngoại giao và Thương mại Mỹ. Trước đó vào tháng 5, giới quan chức Mỹ và gã khổng lồ công nghệ Microsoft đã lên tiếng về chiến dịch được cho là của Trung Quốc xâm nhập vào các nhà cung cấp cơ sở hạ tầng quan trọng trên lãnh thổ Guam và nhiều khu vực khác.

Trước những vụ việc trên, các quan chức ở Washington đồng loạt cảnh báo rằng Trung Quốc có thể sử dụng năng lực mạng đáng gờm của họ trong đối đầu quân sự với Mỹ. Vấn đề này được nhắc lại trong tài liệu mới, chỉ ra hoạt động xâm nhập của Trung Quốc là “chuẩn bị cho chiến tranh”. Một khi xung đột xảy ra, Trung Quốc có thể tiến hành các cuộc tấn công mạng “mang tính hủy diệt” nhắm vào cơ sở hạ tầng mạng quan trọng nhằm cản trở Mỹ huy động quân sự, gieo rắc hỗn loạn và chuyển hướng sự chú ý.

Trong nhiều thập kỷ, Lầu Năm Góc phần lớn tập trung vào các hoạt động phòng thủ của Bộ Tư lệnh tác chiến Không gian mạng (CYBERCOM) để bảo vệ mạng lưới quân sự Mỹ khỏi các cuộc tấn công. Điều này để lại lỗ hổng cho những vụ xâm nhập khác vào các cơ quan chính phủ dân sự và doanh nghiệp trọng yếu. Mặc dù không ngừng cải thiện, nhưng chiến lược mới thừa nhận năng lực tấn công mạng hiện nay của CYBERCOM không thể kiểm soát và ngăn chặn hiệu quả các nhóm tin tặc. Vì vậy, tài liệu khuyến nghị kết hợp hoạt động này với các công cụ quyền lực khác của quốc gia. Chiến lược mới cũng điều chỉnh các lực lượng mạng của Mỹ giúp xác định hoạt động độc hại trong giai đoạn đầu. Nó cũng kêu gọi tăng cường phòng thủ bằng cách làm gián đoạn hoạt động của các tác nhân mạng độc hại và làm suy giảm hệ sinh thái hỗ trợ của chúng.

Chia sẻ bài viết