29/09/2014 - 19:07

Mỹ và đồng minh mở rộng không kích IS

Al-Qaeda thừa nhận tấn công Đại sứ quán Mỹ tại Yemen

Ansar al-Sharia, một nhánh của al-Qaeda trên bán đảo A-rập (AQAP) chiều 27-9 tuyên bố đã bắn rốc-két vào Đại sứ quán Mỹ ở Thủ đô Sanaa của Yemen cùng ngày, làm bị thương nhiều lính canh. Hành động này được cho nhằm trả đũa cho cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Washington tại tỉnh miền Bắc Jawf một ngày trước đó.

Trước đó, ngày 25-9, Bộ Ngoại giao Mỹ đã chỉ thị cắt giảm số lượng nhân viên ngoại giao làm việc tại Yemen sau khi phiến quân Hồi giáo dòng Shiite giành quyền kiểm soát phần lớn Thủ đô Sanaa. Mỹ cũng nâng cảnh báo an ninh tại Yemen lên mức "cực kỳ nguy hiểm" kèm theo khuyến cáo yêu cầu mọi công dân Mỹ phải nhanh chóng rời khỏi quốc gia Trung Đông này.

TRÍ VĂN (Theo Guardian, WSJ, BBC, Reuters)

Chia sẻ bài viết