11/11/2008 - 08:19

Mỹ từng bí mật tấn công Al Qaeda ở nhiều nước

Báo chí Syrie lên án vụ biệt kích Mỹ sát hại dân thường nước này tại khu vực biên giới với Iraq hôm 26-10. Ảnh: AP

Trong khi Pakistan và Syrie đang phản đối quyết liệt các cuộc không kích của quân đội Mỹ diễn ra trên lãnh thổ hai nước này, ngày 10-11, tờ New York Times cho biết quân đội Mỹ từ lâu đã thành lập một đơn vị bí mật, thực hiện hàng chục cuộc tấn công không tuyên bố chống mạng lưới khủng bố quốc tế Al Qaeda và lực lượng nổi dậy không những ở Syrie, Pakistan mà còn ở nhiều quốc gia khác.

Đơn vị này được gọi là Lực lượng Đặc nhiệm, do cựu Bộ trưởng Quốc phòng Donald Rumsfeld ký quyết định thành lập và Tổng thống George Bush phê chuẩn vào mùa xuân năm 2004. Với danh nghĩa bảo vệ các binh sĩ Mỹ ở Afghanistan và Iraq, Lực lượng Đặc nhiệm được phép tấn công Al Qaeda ở bất cứ đâu trên thế giới và toàn quyền quyết định các hoạt động kể cả ở những nước không xung đột với Mỹ.

Thời gian gần đây, các cuộc không kích của quân đội Mỹ ở Pakistan và Syrie làm gia tăng làn sóng phản đối Mỹ ở hai nước này. Tuy nhiên, các cựu quan chức Mỹ cho biết thực tế các cuộc truy quét qua biên giới đã được tiến hành từ nhiều năm trước. Một trong những hoạt động của lực lượng đặc nhiệm này là vào năm 2006, khi nhóm biệt kích mang tên Hải cẩu tấn công khu tổ hợp tình nghi là của các phần tử nổi dậy ở khu vực Bajaur (Pakistan). Một cựu quan chức hàng đầu của Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) cho biết toàn bộ quá trình tấn công này được quay hình bằng máy bay không người lái và truyền trực tiếp về Trung tâm chống khủng bố của CIA ở Virginia.

Vụ trực thăng Mỹ xâm nhập lãnh thổ Syrie hôm 26-10 và giết hại 8 thường dân cũng là hoạt động của Lực lượng Đặc nhiệm với sự hỗ trợ của CIA. Và đây không phải lần đầu tiên họ hoạt động ở Syrie. Từ khi mở màn chiến tranh Iraq năm 2003, các lực lượng Mỹ đã vài lần tấn công qua biên giới Syrie nhằm vào các phần tử nổi dậy và phá hủy tuyến đường các tay súng nước ngoài thường sử dụng để xâm nhập Iraq.

Tại châu Phi, sau khi quân đội Ethiopie tràn vào Somalie năm 2006 nhằm lật đổ chế độ Hồi giáo ở Mogadishu, Bộ Tư lệnh các lực lượng đặc nhiệm liên quân của Lầu Năm Góc đã âm thầm đưa đặc vụ và máy bay chiến đấu AC-130 tới gần thị trấn Dire Dawa của Ethiopie. Từ đây, một số thành viên của đơn vị Đặc nhiệm 88 đã nhiều lần xâm nhập Somalie để truy tìm các nhân vật chủ chốt của Al Qaeda, bị tình nghi là chủ mưu các vụ đánh bom Đại sứ quán Mỹ ở Kenya và Tanzania năm 1998.

Quyết định năm 2004 của Bộ Quốc phòng Mỹ đề cập tới 15-20 nước, trong đó ngoài Syrie, Pakistan và Somalie còn có Yemen, Arabie Séoudite và một số quốc gia vùng Vịnh khác. Tuy khẳng định không thực hiện xâm nhập lãnh thổ Iran, nhưng các cựu quan chức quốc phòng Mỹ nói rằng Washington đã triển khai nhiều hoạt động do thám bí mật ở nước này.

N.MINH (Theo NY Times, CSMonitor)

Chia sẻ bài viết