05/09/2013 - 09:27

Mỹ tìm kiếm sự ủng hộ về vấn đề Syrie tại G20

Đối mặt với những phản đối trong nước và quốc tế, Tổng thống Mỹ Barack Obama được cho sẽ tiếp tục thúc giục các nhà lãnh đạo thế giới ủng hộ kế hoạch tấn công Syrie khi họ gặp nhau tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) diễn ra ở Nga trong tuần này.


Từ G20...

 Người dân Mỹ vẫn không ngừng biểu tình phản đối kế hoạch tấn công Syrie. Ảnh: Press TV 

Sáng 4-9, Tổng thống Obama đã đến Thụy Điển, điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du châu Âu của ông trước khi đến Nga dự hội nghị G-20 trong hai ngày sau đó. Dù Syrie không phải là chủ đề chính thức trong chương trình nghị sự của sự kiện vốn chỉ tập trung vào kinh tế-tài chính như G20, giới chức tại Washington cho biết Tổng thống Obama xem đây là cơ hội để gây sức ép lên các nhà lãnh đạo quốc tế nhằm tìm kiếm sự ủng hộ cho hành động quân sự chống Syrie sau cáo buộc chính quyền Bashar al-Assad đã sử dụng vũ khí hóa học hôm 21-8.

Dự kiến, ông Obama sẽ có những cuộc gặp song phương bên lề G20 với một số nhà lãnh đạo và đó có thể là cuộc gặp giữa ông chủ Nhà Trắng với Thủ tướng Anh David Cameron và Tổng thống Pháp Francois Hollande. Trong khi chính quyền Cameron đã nói "không" với chiến dịch can thiệp Syrie sau khi kiến nghị tham chiến của họ bị Quốc hội Anh bác bỏ, thì hôm 3-9 dù khẳng định sẵn sàng tham gia, ông chủ Điện Élysée cho biết vẫn đang chờ quyết định của Quốc hội Pháp cũng như khẳng định sẽ không đơn phương tấn công Syrie.

... đến Đồi Capitol

Theo giới phân tích, "hành trang" mà ông Obama mang đến G20 có lẽ là những "chiến thắng" ở các phiên điều trần trong nước về vấn đề Syrie hôm 3-9. Được cho là một trong những sự kiện chính trị nổi bật nhất trong tuần tại xứ cờ hoa, Đồi Capitol tiếp tục tranh luận về đề xuất "tấn công có giới hạn" đối với Syrie mà chính quyền Obama đã vạch ra. Theo đó, Ngoại trưởng John Kerry, Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel và Tham mưu trưởng liên quân Martin Dempsey đã "vai kề vai" trong phiên điều trần tại Ủy ban Đối ngoại Thượng viện hôm 3-9. Tại phiên điều trần, ông Kerry và Hagel vẫn bảo vệ quan điểm rằng bất cứ giải pháp quân sự nào cũng sẽ bị giới hạn và đặc biệt chỉ nhằm kiềm chế khả năng vũ khí hóa học của chính quyền al-Assad, chớ không để nước Mỹ tiếp tục dính sâu vào một cuộc chiến khác ở Trung Đông.

Sau phiên điều trần, thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa và là Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Robert Menendez cùng thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Bob Corker cho rằng Thượng viện đã đạt được thỏa thuận về nội dung dự thảo cho phép sử dụng vũ lực tại Syrie. Theo đó, các điều khoản trong thỏa thuận bao gồm dành thời hạn 60 ngày cho các chiến dịch quân sự của Mỹ tại quốc gia Trung Đông, với việc sẽ gia hạn thêm 30 ngày tùy các điều kiện và đặc biệt không được triển khai lực lượng bộ binh.

Việc đạt được thỏa thuận đã mở đường cho Ủy ban Đối ngoại Thượng viện biểu quyết trong ngày 4-9 và nếu được thông qua, nghị quyết trên sẽ được đưa ra bỏ phiếu trước Thượng viện dự kiến diễn ra sau đó 5 ngày, cùng với cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện. Trước đó cùng ngày, nghị sĩ đảng Cộng hòa và cũng là Chủ tịch Hạ viện John Boehner đã cùng với lãnh đạo phe Cộng hòa tại Hạ viện Eric Cantor và lãnh đạo phe Dân chủ ở Hạ viện Nancy Pelosi tuyên bố ủng hộ hành động không kích Syrie của ông Obama.

Tuy nhiên trái ngược với không khí tại Thượng viện và Hạ viện, dư luận Mỹ vẫn không hài lòng với kế hoạch không kích Syrie của chính quyền Obama. Kết quả thăm dò do hãng tin Anh Reuters/Ipsos công bố hôm 3-9 cho thấy có đến 56% ý kiến cho rằng Washington không nên can thiệp vào Syrie, trong khi chỉ có 19% số người được hỏi ủng hộ. Cùng ngày, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon cũng đã lên tiếng cảnh báo hành động quân sự của Mỹ nhắm vào chính quyền Damas có thể sẽ gây thêm "nhiều bất ổn và đổ máu".

THANH BÌNH (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết