12/05/2012 - 21:18

Mỹ tiếp tục cung cấp vũ khí cho Bahrein

Cộng đồng người Hồi giáo dòng Shiite biểu tình phản đối chính phủ do người Hồi giáo dòng Sunni kiểm soát ở Bahrein hôm 9-5. Ảnh: Reuters 

Chính quyền Mỹ hôm 12-5 tuyên bố sẽ nối lại các hoạt động cung cấp khí tài quân sự cho Bahrein – một đồng minh quan trọng của Mỹ tại vùng Vịnh, dù các tổ chức nhân quyền lo ngại chính quyền Bahrein có thể dùng số vũ khí này để mạnh tay trấn áp các cuộc biểu tình của người dân vốn kéo dài nhiều tháng qua.

Hãng tin Anh Reuters cho biết chính quyền của Tổng thống Barack Obama đã thông báo trước Quốc hội Mỹ rằng sẽ bán một số thiết bị quân sự cho lực lượng an ninh, tuần duyên và vệ quốc của Bahrein. “Chúng tôi đã quyết định bán thêm một số thiết bị quân sự cho Bahrein, biết rằng có một số vấn đề về nhân quyền mà chính phủ nước này cần phải giải quyết”- người phát ngôn của Tổng thống Obama cho biết.

Bộ Ngoại giao Mỹ không tiết lộ tổng giá trị của bản hợp đồng trên, nhưng nhấn mạnh rằng số vũ khí này “không được dùng cho mục đích trấn áp đám đông”, ám chỉ cộng đồng người Hồi giáo dòng Shiite đang biểu tình chống chính phủ do người Hồi giáo dòng Sunni nắm quyền ở Bahrein. Theo các quan chức Mỹ, những thiết bị quân sự được bán cho quốc gia vùng Vịnh chủ yếu là tàu tuần duyên và các động cơ dùng trong máy bay chiến đấu F-16. Tuy nhiên, Washington quyết định giữ lại một số thiết bị quân sự như tên lửa chống tăng TOW, xe bọc thép Humvee, bình xịt hơi cay, lựu đạn cay...

Mặc dù vậy, quyết định trên của Nhà Trắng vẫn vấp phải sự phản đối của Thượng nghị sĩ Patrick Leahy – người từng đề nghị Quốc hội Mỹ phải thông qua ý kiến của các nghị sĩ trước khi bán các vũ khí có chức năng trấn áp đám đông cho những quốc gia có chính biến ở Trung Đông. “Tôi rất vui khi chính phủ không bán những thiết bị này cho lực lượng an ninh Bahrein. Dù thế, tôi vẫn cảm thấy hợp đồng buôn bán lần này ẩn chứa những thông điệp trái ngược”- ông Leahy nhận định. Theo ông, Chính phủ Bahrein vẫn chưa tôn trọng những yêu sách hợp pháp của người dân, đồng thời chưa chịu trách nhiệm về những vụ bắt giữ, tra tấn và giết chết người biểu tình của quân đội và cảnh sát nước này.

Việc bán trang thiết bị quân sự cho Bahrein đã được Washington tái xúc tiến sau khi Thái tử Salman Hamid al-Khalifa – người nắm quyền điều hành quân đội Bahrein – có chuyến đi đến Mỹ và gặp gỡ Phó Tổng thống Joe Biden, Ngoại trưởng Hillary Clinton và Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta. Tháng 10 năm ngoái, Lầu Năm Góc đã quyết định tạm ngưng hợp đồng bán 44 xe bọc thép Humvee và hàng trăm tên lửa TOW với tổng trị giá 53 triệu USD cho Bahrein cho đến khi có kết quả điều tra chính thức về những vụ tấn công người biểu tình của Chính phủ Bahrein diễn ra từ đầu năm 2011.

Bahrein là “chủ nhà” của hàng loạt căn cứ hải quân Mỹ tại vùng Vịnh suốt 60 năm qua và là “bức tường thành” ngăn cản những cuộc tấn công của Iran. Các tổ chức nhân quyền chỉ trích Lầu Năm Góc “nhắm mắt làm ngơ” trước những cuộc đàn áp tại Bahrein trong khi luôn ủng hộ những cuộc nổi dậy tại Ai Cập, Tunisie và Syrie. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, chính quyền Bahrein đã thực hiện một số cải cách dù vẫn còn rất nhiều thứ phải làm. Mỹ cho rằng nước này lo lắng cả việc trấn áp mạnh tay của cảnh sát lẫn việc sử dụng bạo lực thường xuyên trong các cuộc biểu tình của người dân Bahrein.

TRIẾT VĂN (Theo Reuters)

Chia sẻ bài viết