27/10/2012 - 09:27

Mỹ thử nghiệm hệ thống phòng thủ tên lửa ở Thái Bình Dương

Cơ quan Phòng thủ Tên lửa thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 25-10 cho biết, quân đội nước này gồm Hải, Lục và Không quân vừa tham gia một vụ thử nghiệm bắn tên lửa lớn nhất và phức tạp nhất trong khuôn khổ hệ thống phòng thủ tên lửa quốc gia Mỹ diễn ra trên Thái Bình Dương khi cùng lúc bắn hạ thành công 4 trong 5 mục tiêu tên lửa đạn đạo tầm trung, tầm ngắn và tầm thấp.

 Hệ thống tên lửa đánh chặn Patriot của Mỹ. Ảnh: Reuters

Cụ thể, đơn vị phòng không và tên lửa số 32 của quân đội Mỹ đã sử dụng hệ thống phòng thủ khu vực tầm trung cao (THAAD) để bắn hạ một tên lửa tầm trung. Đơn vị phòng không và tên lửa số 94 thì dùng hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot (PAC-3) để tiêu diệt một tên lửa tầm ngắn và một tên lửa đạn đạo. Lực lượng hải quân trên tàu khu trục USS Fitzgerald được trang bị hệ thống tên lửa đạn đạo Aegis (BMD) là SM-3 Block 1A hạ nốc ao một tên lửa đạn đạo, nhưng không thể đánh chặn được một tên lửa tầm ngắn khác. Trong khi đó, Trung tâm Tác chiến Không gian số 613 chịu trách nhiệm điều khiển hệ thống radar để bàn AN/TPY-2 được thiết kế cho hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo.

Hãng tin Anh Reuters cho biết đợt thử nghiệm phòng thủ tên lửa lần này của Mỹ diễn ra ở Bãi thử Reagan trên quần đảo Hawaii, căn cứ di động phòng thủ tên lửa đạn đạo trên đảo san hô Kwajalein thuộc Cộng hòa Quần đảo Marshall (nằm giữa Hawaii và Úc) và các khu vực lân cận ở Tây Thái Bình Dương. Từ vụ thử nghiệm đầu tiên vào năm 2001 đến nay, hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo quốc gia của Mỹ đã bắn trúng thành công tổng cộng 56/71 tên lửa mục tiêu.

V.P (Theo AP, UPI, Reuters)

Chia sẻ bài viết