21/12/2008 - 09:06

Mỹ: Thống đốc bang Illinois khẳng định không từ chức

(TTXVN)- Bất chấp yêu cầu từ chức của Tổng thống đắc cử Mỹ Barack Obama, ngày 19-12, Thống đốc bang Illinois, ông Rod Blagojevich tuyên bố sẽ tại vị và khẳng định ông không có bất kỳ hành động phạm pháp nào.

Thống đốc Blagojevich bị bắt ngày 9-12 vì những cáo buộc tham nhũng, song ông này đã được trả tự do một ngày sau đó, sau khi nộp bảo lãnh 4.500 USD. Trong tuyên bố chính thức đầu tiên kể từ khi sự việc bị phanh phui, ông Blagojevich khẳng định sẽ “đấu tranh tới hơi thở cuối cùng” để được minh oan khỏi những cáo buộc “sai lầm”.

Trước đó, Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) cho biết cơ quan này đang giữ một bản ghi âm, trong đó ghi lại các trao đổi liên quan đến việc “mua quan bán tước” của Thống đốc bang Illinois. Hồ sơ cho biết ông Blagojevich đã âm mưu bán hoặc trao đổi chiếc ghế Thượng nghị sĩ từng thuộc về Tổng thống đắc cử Obama để đổi lấy lợi ích cá nhân cho bản thân và vợ ông. Theo văn bản trên, ông Blagojevich cũng “nhắn nhủ” rằng người nào được ông chỉ định vào vị trí Thượng nghị sĩ có nghĩa vụ can thiệp để đưa vợ ông vào Hội đồng quản trị một công ty lớn với thù lao 150.000 USD/năm.

Theo hiến pháp bang Illinois, Thống đốc bang có toàn quyền chỉ định bất kể ai, kể cả bản thân, vào vị trí Thượng nghị sĩ liên bang trong trường hợp vị Thượng nghị sĩ đương nhiệm vì một lý do nào đó không thể đảm đương chức vụ này. Lợi dụng luật của bang, Thống đốc Blagojevich cũng đã xem xét tự chỉ định mình vào chiếc ghế này. Ông Blagojevich tin rằng việc trở thành Thượng nghị sĩ liên bang có thể giúp làm mới hình ảnh của ông để có thể tham gia tranh cử Tổng thống vào năm 2016.

Chia sẻ bài viết