24/09/2008 - 08:25

Mỹ thay đổi chiến lược ở Afghanistan

Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ngày 22-9 nhất trí gia hạn thêm 1 năm sứ mệnh của Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế (ISAF) do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đứng đầu hiện đang triển khai tại Afghanistan để truy quét các phần tử cực đoan. Tình hình hiện nay cho thấy đây chưa phải là lần cuối cùng HĐBA gia hạn sứ mệnh này.

Năm 2008 được xem là năm chết chóc nhất đối với binh sĩ Mỹ, lực lượng NATO và dân thường ở Afghanistan. Từ đầu năm đến nay, số vụ tấn công do tàn quân Taliban gây ra tăng khoảng 30% so với cùng kỳ năm 2007, làm ít nhất 120 lính Mỹ và 104 binh sĩ NATO thiệt mạng. Trong khi đó, báo cáo của LHQ cho biết các vụ tấn công do các tay súng nổi dậy hoặc lực lượng của Mỹ-NATO tiến hành tại nước này cũng làm chết 1.450 dân thường, tăng 40%. Taliban đã mở rộng hoạt động trên 54% lãnh thổ Afghanistan, kể cả các thị trấn quan trọng xung quanh Thủ đô Kabul. Các số liệu trên cho thấy tình hình an ninh tại Afghanistan ngày càng diễn biến phức tạp. Dù đã chi hàng trăm tỉ USD trong 7 năm qua nhưng Mỹ vẫn chưa thể giành thắng lợi trong cuộc chiến chống khủng bố ở quốc gia Nam Á này. Điều đó thúc giục Washington phải thay đổi chiến lược, trong đó Mỹ sẽ thâu tóm quyền lực từ tay NATO, cầu viện binh, tăng gấp đôi số binh sĩ Afghanistan và đẩy mạnh hoạt động tình báo để săn lùng Taliban và Al Qaeda.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates gặp gỡ các binh sĩ khi đến thăm Afghanistan hồi tuần rồi. Ảnh: AP 

Trong cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates hồi cuối tuần rồi, Tướng Mỹ David McKiernan, chỉ huy lực lượng NATO tại Afghanistan, cho biết ông cần thêm 3 lữ đoàn nữa để “kiềm chế tình trạng bạo lực ngày một tăng”. Trước mắt, Tổng thống George Bush đã đồng ý chi viện thêm một lữ đoàn (khoảng 4.000-5.000 quân) đến đây vào tháng 1-2009. Hiện có khoảng 33.000 lính Mỹ đang làm nhiệm vụ tại Afghanistan.

Để đạt được mục tiêu tăng gấp đôi lực lượng quân đội Afghanistan từ 65.000 lên 134.000 người vào năm 2014, Mỹ đang kêu gọi các đồng minh thuộc NATO chi viện thêm 20 tỉ USD, trong đó chi phí huấn luyện các tân binh ước tính có thể chiếm khoảng 4 tỉ USD. Năm 2009, Mỹ và NATO có kế hoạch nâng tổng số quân Afghanistan lên 80.000 người. Do đó, Washington cũng yêu cầu các nước đồng minh gửi thêm cố vấn quân sự đến Afghanistan vì nước này đang thiếu khoảng 3.000 chuyên gia để đào tạo lực lượng nói trên.

Mặc dù ông Gates không nêu chi tiết về việc tái cơ cấu quyền chỉ huy quân sự của liên quân ở Afghanistan nhưng tờ Independent (Anh) cho biết, người đứng đầu các lực lượng quốc tế có thể sẽ báo cáo trực tiếp lên Bộ chỉ huy trung tâm Mỹ (CENTCOM) thay vì lên NATO như trước đây. Một khả năng đang được xem xét nữa là Mỹ sẽ để NATO phụ trách lĩnh vực hậu cần, bảo vệ lực lượng... trong khi các hoạt động trấn áp phe nổi dậy sẽ do CENTCOM điều hành, dưới sự chỉ huy của tướng David Petraeus, người trước đây là Tư lệnh Mỹ tại Iraq và có thành tích là làm giảm đáng kể các vụ bạo lực ở đây.

T.TRÚC (Theo Atimes, AP, CNN, Financial Times)

Chia sẻ bài viết