02/08/2014 - 22:22

Mỹ tăng cường “Vòm sắt” cho Israel

Các nhà lập pháp Mỹ vừa thông qua hai dự luật gây tranh cãi nhằm giải quyết "cuộc khủng hoảng nhập cư" và tăng cường phòng thủ tên lửa cho đồng minh Israel giữa lúc xảy ra xung đột vũ trang với Hamas.

Trục xuất trẻ em nhập cư trái phép

Dự luật kiểm soát nhập cư biên giới với khoản ngân sách trị giá 694 triệu USD được thông qua với kết quả 223 phiếu thuận/189 phiếu chống tại Hạ viện do phe Cộng hòa chiếm ưu thế - sẽ giúp bơm thêm kinh phí hoạt động cho lực lượng an ninh biên giới, bổ sung các thẩm phán phụ trách vấn đề nhập cư và lập thêm các cơ sở giam giữ. Dự luật cũng sẽ bao gồm các thay đổi chính sách để đẩy nhanh việc trục xuất hàng ngàn trẻ em nhập cư từ các nước Trung Mỹ về nước. Tính từ tháng 10-2013, đã có hơn 57.000 trẻ em không có người lớn đi kèm (chủ yếu từ 3 nước El Salvador, Honduras và Guatemala) và hàng chục ngàn người nhập cư khác ồ ạt đổ sang Mỹ.

Hành động trên của Hạ viện Mỹ diễn ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Barack Obama tuyên bố sẽ hành động một mình để xử lý tất cả vấn đề liên quan đến nhập cư trái phép. Ông Obama mong muốn có nguồn kinh phí lên đến 3,7 tỉ USD. Nếu không có số tiền này, chính quyền của ông sẽ chuyển một số kinh phí từ các hoạt động khác sang giúp tăng cường an ninh biên giới, chăm sóc và nuôi dưỡng hàng ngàn trẻ em nhập cư trái phép đang tạm giam. "Tôi sẽ hành động một mình, bởi vì chúng tôi không còn đủ nguồn kinh phí. Chúng tôi đã cạn tiền"- ông Obama phát biểu.

Tuy nhiên, do Thượng viện đang trong kỳ nghỉ hè kéo dài 5 tuần (từ 1-8), nên dự luật an ninh biên giới sẽ chưa thể tiến triển gì thêm cho đến tháng 9. Được biết, cuộc khủng hoảng trẻ em nhập cư cũng đã trở thành một chủ đề nóng bỏng trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 tới, vốn sẽ quyết định đảng nào sẽ nắm quyền kiểm soát Quốc hội Mỹ giữa nhiệm kỳ.

Hệ thống "vòm sắt" của Israel. Ảnh: AFP

Tăng cường "Vòm sắt" cho Israel

Cũng trong cuộc bỏ phiếu ngày 1-8, sau Thượng viện, Hạ viện Mỹ đã phê chuẩn gói viện trợ quân sự trị giá 225 triệu USD để giúp Israel sản xuất bổ sung các hệ thống phòng thủ tên lửa "Vòm sắt" trong bối cảnh lệnh ngừng bắn mới nhất giữa nhà nước Do Thái này và lực lượng Hamas vừa đổ vỡ và quân đội Israel đang tiến sâu thêm vào Dải Gaza.

Nhà Trắng ban đầu chỉ yêu cầu hỗ trợ khoảng 176 triệu USD cho "Vòm sắt" vào năm 2015, nhưng các nghị sĩ Mỹ đã cho đẩy lên mức 225 triệu USD. Đây là một phần trong yêu cầu của chính quyền Obama về gói viện trợ quân sự trị giá 3,1 tỉ USD dành cho Israel - khoản viện trợ lớn nhất mà Mỹ dành cho một nước khác. Năm ngoái, Quốc hội Mỹ từng phê chuẩn khoản viện trợ trị giá 235 triệu USD cho hệ thống tên lửa này.

Đây không phải là lần đầu tiên Mỹ công khai viện trợ - cả công nghệ và tài chính - cho chương trình phòng thủ tên lửa "Vòm sắt" của Israel. Cơ quan Nghiên cứu quốc hội Mỹ (CRS) từng xác nhận việc Washington cung cấp hơn 700 triệu USD để giúp Tel Aviv trang trải chi phí mua các khẩu đội pháo, máy bay đánh chặn cũng như chi phí sản xuất và bảo trì thiết bị. Hiện nay, hệ thống tên lửa này đang nổi lên như là "người thay đổi cuộc chơi" trong các vòng lẩn quẩn bạo lực giữa Israel-Hamas, khi các quan chức Israel cho biết tỷ lệ tiêu diệt tên lửa thành công cao tới 90%.

NGUYỆT CÁT (Theo AP, AFP, Reuters)

Chia sẻ bài viết