01/11/2009 - 10:25

Mỹ sắp dỡ bỏ lệnh cấm người nhiễm HIV nhập cảnh

Tổng thống Barack Obama thông báo đầu năm 2010, Mỹ sẽ chấm dứt lệnh cấm bệnh nhân nhiễm HIV nhập cảnh vào nước này tồn tại suốt 22 năm qua. “Chúng ta muốn đi đầu trong cuộc chiến chống HIV/AIDS toàn cầu nhưng chúng ta lại là một trong số ít các nước vẫn còn cấm người nhiễm HIV đặt chân vào nước mình”, ông chủ Nhà Trắng đã nói như vậy khi ký quyết định kéo dài Chương trình phòng chống AIDS Ryan White hôm 30-10.

Ngoài ra, Tổng thống Obama nói thêm, Washington cũng sẽ nỗ lực xóa bỏ tâm lý mặc cảm hằn sâu ở bệnh nhân HIV/AIDS khiến nhiều người né tránh việc xét nghiệm cũng như không dũng cảm đối mặt với căn bệnh mình đang mang. Chính điều đó đã tiếp tay cho dịch bệnh lây lan âm thầm trong thời gian dài.

Được triển khai từ năm 1990, đến nay sáng kiến Ryan White (được đặt theo tên cậu bé nhiễm HIV do truyền máu và chết năm 13 tuổi) hỗ trợ dịch vụ chăm sóc y tế và tư vấn cho khoảng nửa triệu người Mỹ thu nhập thấp.

SONG NGỌC (Theo VOA, BBC)

Chia sẻ bài viết