17/08/2010 - 09:06

Mỹ ra tối hậu thư cho Thổ Nhĩ Kỳ

Ngày 15-8, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã cảnh báo Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan rằng nếu Ankara không thay đổi lập trường đối với Israel và Iran thì nước này khó có cơ hội mua vũ khí của Mỹ.

Thổ Nhĩ Kỳ muốn mua máy bay không người lái của Mỹ, chẳng hạn như chiếc Reaper có trang bị tên lửa, để đối phó với lực lượng ly khai đảng Công nhân người Kurd (PKK) sau khi quân đội Mỹ rút khỏi Iraq vào cuối năm 2011. PKK hiện có các căn cứ ở vùng núi non hiểm trở thuộc miền Bắc Iraq, gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Một lý do khác khiến Ankara gấp rút tăng cường tiềm lực quốc phòng là căng thẳng với Tel Aviv xung quanh vụ Israel tấn công đoàn tàu mang hàng viện trợ cho Dải Gaza của Palestine, làm 9 người Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng hôm 31-5.

Theo một quan chức chủ chốt ở Washington, Tổng thống Obama cho rằng ông Erdogan có một vài hành động làm Quốc hội Mỹ nghi ngờ về việc liệu Mỹ có thể tin Thổ Nhĩ Kỳ là một đồng minh hay không. Đó là việc Ankara bỏ phiếu chống lệnh trừng phạt Iran tại Liên Hiệp Quốc hồi tháng 6 vừa qua, cũng như phớt lờ lời kêu gọi của ông Obama về việc giải tỏa căng thẳng với Israel.

N.M (Theo FT)

Chia sẻ bài viết