16/01/2013 - 14:23

Mỹ lo ngại hoạt động không gian của Trung Quốc

Quang cảnh tại một khu vực phóng vệ tinh của Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Theo nhiều nguồn tin trong chính phủ Mỹ và các chuyên gia không gian nước ngoài, Washington đang lo ngại Trung Quốc đang đủ khả năng quấy nhiễu các vệ tinh tình báo và quân sự nhạy cảm của Mỹ trong bối cảnh Bắc Kinh đang theo đuổi tham vọng mở rộng vị thế không gian của họ.

Một báo cáo tình báo của Mỹ hồi năm ngoái đã cho thấy Trung Quốc đang tăng cường các hoạt động không gian và đã chỉ ra những lỗ hổng ngày càng gia tăng của các vệ tinh Mỹ, đồng thời cũng đưa ra lời cảnh báo về việc phóng tên lửa của đối phương và cung cấp các tọa độ mục tiêu chính xác. "Đây là một bản đánh giá nghiêm túc và đáng tin cậy" – một cựu quan chức chính phủ Mỹ khẳng định. Báo cáo tình báo này đã làm tăng quan ngại về khả năng của Bắc Kinh trong việc làm gián đoạn các vệ tinh ở các quỹ đạo cao hơn của Mỹ, điều này có thể đặt tàu vũ trụ của Mỹ vào tình trạng nguy hiểm.

Trước tình thế này, Mỹ luôn theo dõi chặt chẽ mọi hoạt động của Trung Quốc có thể gây hại cho vệ tinh của mình. Washington cũng luôn thúc giục Bắc Kinh tránh lặp lại vụ thử nghiệm bắn vệ tinh hồi tháng 1-2007 vốn đã tạo ra một số lượng lớn "rác không gian". Khi ấy, Trung Quốc đã phá hủy một trong những vệ tinh thời tiết trong quỹ đạo Trái đất, tạo ra hơn 10.000 mảnh vỡ, gây ra mối đe dọa cho các tàu vũ trụ khác.

Chi tiết về những động thái mới nhất của Trung Quốc khiến Mỹ lo lắng vẫn không được tiết lộ. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ tin rằng các hoạt động chống vệ tinh của Trung Quốc là một phần của quá trình hiện đại hóa quân sự thể hiện qua hai vụ thử nghiệm hai máy bay chiến đấu tàng hình hay việc đẩy mạnh các cuộc tấn công mạng vào các mạng máy tính nước ngoài, hoặc vụ phóng các vệ tinh quân sự và thương mại nhiều hơn Mỹ trong năm 2012. "Trung Quốc là một mối đe dọa tiềm tàng và quốc gia này có cả một nền công nghệ có thể đe dọa đến bất kỳ quốc gia nào nếu cần" - ông Jonathan McDowell, một chuyên gia thuộc Trung tâm Nghiên cứu Vật lý Thiên thể Harvard-Smithsonian, cảnh báo. Ông Gregory Kulachi, một chuyên gia của Hiệp hội các nhà khoa học đánh giá nguy cơ, cho biết nhiều khả năng Trung Quốc sẽ thử nghiệm công nghệ chống vệ tinh mới trong vài tuần tới.

Mặc dù chưa có bằng chứng nào rõ ràng cho thấy Trung Quốc đang chuẩn bị phương tiện chống vệ tinh nhưng Mỹ tin rằng Bắc Kinh có thể thử các loại vũ khí chống vệ tinh theo nhiều phương thức khó phát hiện, như gây nhiễu tín hiệu vệ tinh từ mặt đất hoặc bắn xung điện từ cực mạnh từ một vệ tinh để vô hiệu hóa vệ tinh khác.

QUỐC NGHĨA (Theo Reuters)

Chia sẻ bài viết