06/04/2018 - 09:36

Mỹ lên kế hoạch trừng phạt giới tài phiệt Nga 

Reuters trích các nguồn thạo tin cho biết, Mỹ đang lên kế hoạch trừng phạt một số nhà tài phiệt hàng đầu ở Nga liên quan cáo buộc Mát-xcơ-va can thiệp bầu cử Mỹ 2016. Đây được coi là động thái cứng rắn nhất của Washington nhắm vào giới tinh hoa kinh tế của xứ bạch dương.

Các biện pháp chế tài dự kiến sớm công bố trong tuần này và có thể ảnh hưởng những người có liên hệ mật thiết với Tổng thống Vladimir Putin.

Giám đốc Tập đoàn năng lượng Gazprom Aleksei Miller (trái) và lãnh đạo hãng dầu khí Rosneft Igor Sechin là hai nhân vật đáng chú ý trong danh sách các nhà tài phiệt thân Tổng thống Putin. Ảnh: Reuters

Kể từ khi nhậm chức, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã vấp phải chỉ trích gay gắt vì không mạnh tay, thậm chí trì hoãn trừng phạt Mát-xcơ-va liên quan cáo buộc can thiệp bầu cử và nhiều hoạt động khác. Nhưng hồi tháng 2, văn phòng công tố viên đặc biệt Robert Mueller đã chính thức truy tố 13 cá nhân và 3 công ty Nga bao gồm Tổ chức Nghiên cứu Internet ở St. Petersburg với cáo buộc âm mưu phát động “cuộc chiến thông tin” chống lại Mỹ. Đến tháng 3, chính quyền ông Trump lúc này công bố lệnh trừng phạt 19 cá nhân và 5 thực thể Nga, bao gồm các cơ quan tình báo với cáo cuộc tham gia tấn công mạng trong ít nhất 2 năm. Động thái này tuy nói lên sự dịch chuyển trong chính sách của Nhà Trắng và gây chú ý vì diễn ra trước thềm bầu cử tổng thống Nga, nhưng nó vẫn không làm hài lòng các nhà lập pháp lưỡng đảng Mỹ khi không nhắm đến các nhân vật chóp bu chính trị và quan chức chính phủ thân cận ông Putin. Do vậy với kế hoạch mới, giới phân tích cho rằng diễn biến này phần nào phản ánh nỗ lực của Washington buộc Mát-xcơ-va chịu trách nhiệm về cáo buộc can thiệp bầu cử, bất chấp việc ông Trump tin tưởng có thể xây dựng quan hệ tốt đẹp với Tổng thống Putin.

Trong diễn biến có liên quan, CNN cho biết nhóm điều tra do ông Mueller dẫn đầu đang có những bước đi bất thường khi chuyển mục tiêu thẩm vấn sang những người Nga có tầm ảnh hưởng chính trị khi họ tới Mỹ. Động thái này cho thấy tiến trình điều tra về khả năng thông đồng giữa đội ngũ tranh cử của ông Trump với Nga đang được mở rộng.

CNN tiết lộ các cuộc điều tra hiện tập trung nghi vấn liệu tầng lớp giàu có ở Nga có trực tiếp hoặc gián tiếp đóng góp tài chính trái phép cho chiến dịch tranh cử tổng thống và nhậm chức của ông Trump hay không. Theo ước tính của Trung tâm Phản hồi chính trị, tỉ phú New York đã huy động được 333 triệu USD cho chiến dịch tranh cử trong khi lễ nhậm chức của ông nhận được số tiền tài trợ kỷ lục 106,8 triệu USD, gấp đôi so với bất kỳ người tiền nhiệm nào. 

MAI QUYÊN

Chia sẻ bài viết