09/04/2013 - 22:54

Mỹ dự định triển khai vũ khí laser đến Vịnh Persic

Nguyên mẫu Hệ thống Vũ khí Laser lắp đặt trên tàu khu trục USS Dewey (DDG 105) tại San Diego, bang California. Ảnh: U.S.NAVY 

Phát biểu tại Hội nghị thường niên chuyên đề Sea-Air-Space của Hải quân Mỹ, Tham mưu trưởng Hải quân Mỹ - Đô đốc Jonathan Greenert tuyên bố lực lượng này đang chuẩn bị triển khai vũ khí laser đầu tiên có thể vô hiệu hóa và bắn hạ tàu tuần tra, phi cơ hoặc máy bay do thám không người lái (UAV) của "thế lực thù địch" tại khu vựcVịnh Persic.

Một số quan chức cho hay, các mẫu thử nghiệm Hệ thống Vũ khí Laser (LaWS) hiện có giá gần 32 triệu USD. Theo đó, LaWS được thiết kế với hàng loạt nhiệm vụ, từ việc gây bốc cháy mục tiêu tàu thuyền, UAV, thậm chí tấn công tên lửa đạn đạo trong nháy mắt đến "tung hỏa mù" để vô hiệu hóa thiết bị cảm biến của đối phương mà không gây ra bất kỳ thiệt hại vật chất nào khác. Không chỉ vậy, ưu điểm lớn nhất của hệ thống này là tiết kiệm chi phí đạn dược bởi dựa vào nguồn điện nên mỗi phát tấn công bằng tia laser cực mạnh chỉ tầm 1 USD so với chi phí mỗi quả tên lửa đánh chặn phòng không tầm ngắn hiện tại đã ngốn gần 1,4 triệu USD. Ngoài ra, chùm tia laser có thể đạt đến tốc độ ánh sáng và đưa vào tầm ngắm các mục tiêu chuyển động nhanh với tần suất hoạt động liên tục dựa vào nguồn điện của con tàu.

Mặc dù hệ thống hiện chỉ được sử dụng để bắn hạ máy bay trong lĩnh vực thử nghiệm mà chưa thể đi vào hoạt động trong năm tới nhưng theo các chuyên gia Mỹ, có thể xem đây là một bước tiến thay đổi diện mạo chiến tranh. "Tàu Hải quân được trang bị vũ khí laser có thể mang đến sự thay đổi về mặt chiến thuật lẫn thiết kế và kế hoạch mua sắm vũ khí"- Đô đốc Jonathan Greenert cho biết. Theo lãnh đạo Cơ quan Nghiên cứu Hải quân Mỹ- Chuẩn Đô đốc Matthew Klunder thì LaWS đã hoàn thành nhiệm vụ khi phá hủy mục tiêu di động trong tất cả 12 bài kiểm tra từ vị trí thử nghiệm trên mặt đất và 3 trường hợp từ trên boong tàu khu trục USS Dewey.

Chuẩn Đô đốc Thomas J. Eccles, Phó Chủ nhiệm Cục kỹ thuật Hải quân Mỹ cho biết thiết bị laser đầu tiên sẽ được triển khai trên "căn cứ nổi" USS Ponce với nhiệm vụ hỗ trợ các hoạt động quân sự và nhân đạo trên các vùng biển ở khu vực Trung Đông và Tây Nam Á. Bởi ở cài đặt tầm thấp, tia laser có thể bắn các chùm tia cảnh báo tàu và máy bay đáng ngờ mà không gây chết người. Ngược lại ở thiết lập cao nhất, Chuẩn Đô đốc Klunder cho biết tia laser có thể chống lại UAV, thuyền nhỏ lẫn tàu lớn của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran.

VI VI (Theo NYT, AOL Defense)

Chia sẻ bài viết