11/05/2013 - 19:57

Mỹ công bố chiến lược mới về Bắc Cực

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 10-5 đã công bố Chiến lược Quốc gia đối với khu vực Bắc Cực, theo đó tập trung thăm dò và khai thác nguồn tài nguyên khoáng sản, đồng thời gia tăng các hình thức hoạt động kinh tế khác tại đây.

Các ưu tiên khác trong bản chiến lược cũng bao gồm việc tăng cường các hoạt động quốc phòng và an ninh quốc gia của Mỹ tại khu vực cũng như xây dựng cơ sở hạ tầng hỗ trợ cho các hoạt động trên; các hoạt động bảo vệ môi trường và cùng bắt tay với các quốc gia khác để quản lý các hoạt động trong khu vực này theo nhiều cách nhằm giảm nguy cơ xảy ra xung đột. Ngoài ra, bản chiến lược cũng kêu gọi thúc đẩy việc phê chuẩn bản Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) - vốn đã thất bại trong việc thông qua hồi năm ngoái. Việc tham gia vào bản hiệp ước này được cho là sẽ giúp Mỹ có một chỗ đứng trong các mối tranh chấp, có thể phát sinh với các quốc gia đã thông qua hiệp ước, xung quanh các mâu thuẫn về chủ quyền đáy biển.

Chiến lược về Bắc Cực của Mỹ được đưa ra ngay tại thời điểm mà các dữ liệu thăm dò mới nhất cho thấy lần đầu tiên trong lịch sử loài người, mật độ cácbon điôxít (CO2) trong khí quyển đã vượt mức 400 phần triệu (ppm) trong thang đo mật độ khí trong khí quyển. Các chuyên gia cho biết mật độ CO2 trong khí quyển Trái đất chưa từng lên đến mức cao như vậy trong vòng 3 - 5 triệu năm trở lại đây. Hiện tượng này được cho là từng tồn tại trước khi con người xuất hiện, vào thời điểm nhiệt độ Trái đất rất cao và mực nước biển cao hơn hiện nay khoảng 20 - 40m. Bob Ward, Giám đốc chính sách tại Viện Nghiên cứu Grantham về Biến đổi Khí hậu và Môi trường ở Luân Đôn (Anh), cảnh báo khí hậu "đang trở về hình thái thời tiền sử" đe dọa đẩy xã hội loài người vào những mối nguy hại không thể lường trước.

NGUYỆT CÁT (Theo CSMonitor)

Chia sẻ bài viết