31/08/2013 - 09:01

Mỹ chi gần 53 tỉ USD cho các cơ quan tình báo

Chi phí mà Mỹ dành cho các hoạt động tình báo đã tăng gấp đôi kể từ sau vụ khủng bố ngày 11-9-2001, báo Washington Post cho biết hôm 29-8.

 Thông tin mới cho thấy các cơ quan tình báo Mỹ hiện có hơn 107.000 nhân viên. Ảnh: Washington Post

Bài báo - dẫn các tài liệu của cựu nhân viên Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) Edward Snowden - trình bày chi tiết về khoản ngân sách trị giá 52,6 tỉ USD năm 2013 dành cho 16 cơ quan tình báo nước này. Trong đó, NSA yêu cầu 10,45 tỉ USD, còn Cục Tình báo Trung ương (CIA) đề nghị 14,7 tỉ USD. Do NSA được xem là cơ quan do thám hiệu quả nhất của Mỹ nên mức chi "nhỉnh hơn" dành cho CIA được xem là một bất ngờ lớn.

Đáng chú ý là trong ngân sách 3,7 tỉ USD dành cho hoạt động phản gián có một phần được dùng để ngăn chặn các mối đe dọa "nội bộ"- ám chỉ những "người thổi còi" đang tìm cách khai thác các thông tin nhạy cảm để gây tổn hại lợi ích của nước Mỹ. Trước khi xảy ra vụ Snowden, cộng đồng tình báo Mỹ đã lên kế hoạch điều tra ít nhất 4.000 mối đe dọa nội bộ trong năm 2013.

N. CÁT (Theo Guardian)

Chia sẻ bài viết