26/02/2013 - 08:37

Mỹ cảnh báo nguy cơ thất nghiệp hàng loạt

Chính quyền Mỹ vừa đưa ra các cảnh báo mới về những tổn hại nghiêm trọng, như nguy cơ thất nghiệp hàng loạt và mất nhiều phúc lợi xã hội tại các bang trong bối cảnh thời hạn tự động cắt giảm 85 tỉ USD trong ngân sách chính phủ là vào ngày 1-3 tới.

Tổng thống Obama đối mặt “vách đá tài chính” mới. Ảnh: Washingtontimes 

Chẳng hạn, Nhà Trắng cho biết sẽ có hơn 2.300 trẻ em nghèo tại bang New York có thể bị loại ra khỏi các chương trình chăm sóc được trợ cấp và 7.170 em khác không được nhận vắc-xin miễn phí. Bình quân, các chương trình của chính phủ Mỹ sẽ nhắm vào việc cắt giảm nguồn cung 6,6% tổng thu nhập của các bang, theo Trung tâm nghiên cứu Pew.

Theo các chuyên gia, Bộ Quốc phòng Mỹ có kế hoạch cho hơn 800.000 nhân viên dân sự nghỉ phép không lương một ngày/tuần, từ tháng 4 tới, trong khi Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) sẽ buộc phải sa thải 1.000 nhân viên, và thậm chí cả Quốc hội Mỹ cũng đang phải cân nhắc giảm nhân công. Khoảng 331.000 việc làm tại Washington, bang Maryland và Virginia sẽ bị cắt giảm, trong đó cắt giảm mạnh mẽ nhất là Viện nghiên cứu Sức khỏe quốc gia tại bang Maryland, một trong những trung tâm nghiên cứu y tế lớn nhất thế giới.

Bộ trưởng Giao thông Mỹ Ray LaHood cảnh báo kế hoạch trên sẽ buộc bộ này phải cắt giảm gần 1 tỉ USD trong năm 2013, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hàng chục chương trình-điều này đồng nghĩa phần lớn trong số 47.000 nhân viên của Cơ quan hàng không dân dụng liên bang (FAA) sẽ phải nghỉ phép không lương trong vòng 2 hoặc 4 ngày mỗi tháng và các dịch vụ kiểm soát không lưu tại sân bay cũng sẽ bị cắt giảm, dẫn đến lịch trình bay bị thay đổi, hàng loạt chuyến bay bị đình trệ và vấn đề an toàn tại các sân bay trên toàn quốc cũng bị ảnh hưởng. Các chương trình phúc lợi xã hội và giải trí cũng bị ảnh hưởng nếu kế hoạch cắt giảm chi tiêu xảy ra. Cơ quan Công viên quốc gia Mỹ cho biết sẽ buộc phải tạm ngừng phục vụ một số dịch vụ và đóng cửa nhiều hạng mục vào mùa hè này, mặc dù các công viên giải trí được coi là "thỏi nam châm" hút khách du lịch và mang về hàng triệu USD doanh thu cho nền kinh tế địa phương.

Tuy nhiên, các thành viên thuộc đảng Cộng hòa, nhóm ủng hộ việc cắt giảm ngân sách, cho rằng những cảnh báo trên là hơi "cường điệu". Hiện Quốc hội Mỹ và Nhà Trắng vẫn đang bế tắc trong các cuộc thương lượng về cắt giảm thâm hụt ngân sách. Tổng thống Barack Obama kêu gọi các nghị sĩ Cộng hòa chấp thuận đề xuất của phe Dân chủ tại Thượng viện là tăng thu bằng cách chấm dứt một số điều khoản miễn thuế cho những cá nhân và tập đoàn giàu có kết hợp với việc cắt giảm chi tiêu, song với một mức thấp hơn. Tuy nhiên, các nhà lập pháp của đảng Cộng hòa phản đối chủ trương tăng nguồn thu từ thuế thu nhập, cho rằng cắt giảm chi tiêu của chính phủ và cắt bỏ một số chương trình phúc lợi mới là giải pháp lâu dài.

THÁI THANH (Theo Reuters, TTXVN)

Chia sẻ bài viết