03/08/2024 - 09:23

Mỹ cam kết bảo vệ Israel trước Iran 

Tổng thống Joe Biden vừa cam kết với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về các đợt triển khai quân sự phòng thủ mới của Mỹ, trong bối cảnh quốc gia đồng minh sắp đối mặt một cuộc tấn công trả thù cho cái chết của các thủ lĩnh phong trào Hồi giáo Hamas và Hezbollah.

Người dân Iran xuống đường đưa tang thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh tại Tehran ngày 1-8. Ảnh: AP

Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Netanyahu vào tối 1-8 theo giờ địa phương, ông Biden đã tái khẳng định cam kết đối với an ninh Israel trước mọi mối đe dọa từ Iran, bao gồm các nhóm ủy nhiệm Hamas, Hezbollah và Houthi. Chủ nhân Nhà Trắng cho rằng Mỹ sẽ hỗ trợ khả năng phòng thủ của Israel, trong đó có các đợt triển khai quân sự phòng thủ mới của Washington, nhằm đánh chặn các tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái (UAV).

Tuy nhiên, tuyên bố trên không nêu chi tiết những khí tài nào sẽ được triển khai. Theo CNN, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đã hoạt động tại Vịnh Oman trong những tuần gần đây.

Tờ Axios dẫn lời 3 quan chức Mỹ cho biết chính quyền ông Biden tin rằng Iran sẽ tấn công Israel trong những ngày tới để trả đũa vụ ám sát thủ lĩnh chính trị Hamas Ismail Haniyeh tại Tehran vào sáng 31-7. Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei đã ra lệnh cho quân đội tấn công trực tiếp vào lãnh thổ Israel. Tân Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian  cũng cam kết tăng cường hỗ trợ cho Hamas trong cuộc chiến lâu dài chống nhà nước Do Thái.

Giới chức Mỹ đánh giá hành động trả đũa của Iran sẽ tương tự như đợt tập kích vào ngày 13-4 khi nước này phóng một loạt tên lửa và UAV vào lãnh thổ Israel để đáp trả vụ không kích chết người nhằm vào tòa lãnh sự Iran ở Syria. Mỹ, Anh, Jordan và Pháp đã hợp sức hỗ trợ Israel ngăn chặn đòn tấn công từ Iran, trong khi một số quốc gia vùng Vịnh, bao gồm Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), đã chuyển thông tin tình báo then chốt về kế hoạch tập kích, góp phần bắn hạ gần như toàn bộ 300 tên lửa và UAV của Iran.

Vài giờ sau cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Netanyahu, Tổng thống Biden bình luận rằng việc sát hại thủ lĩnh chính trị Hamas Haniyeh không giúp ích cho các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas ở Dải Gaza. Ông Haniyeh tham gia các cuộc đàm phán gián tiếp do quốc tế làm trung gian nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn cho cuộc chiến kéo dài 10 tháng ở dải đất của người Palestine. Tổng thống Biden cho biết ông “rất lo ngại” về tình hình căng thẳng leo thang ở Trung Đông.

Tuy nhiên, phản ứng lần này của Iran có thể sẽ diễn ra với quy mô lớn và phức tạp hơn, vì nhiều khả năng có cả đòn đánh “hội đồng” từ nhiều hướng của các nhóm thân Tehran, bao gồm Hezbollah ở Lebanon. Chính quyền ông Biden lo ngại rằng có thể sẽ khó huy động được liên minh quốc tế và khu vực gồm các quốc gia từng giúp bảo vệ Israel hồi tháng 4 vì vụ ám sát ông Haniyeh xảy ra trong bối cảnh chiến tranh Israel - Hamas, vốn đã gây ra làn sóng phản đối Tel Aviv dữ dội trên khắp khu vực.

Về phần mình, phát ngôn viên quân đội Israel Daniel Hagari cho biết “các đối tác quốc tế” đã tăng cường lực lượng trong khu vực để giúp đối phó các mối đe dọa, mặc dù ông không nêu rõ quốc gia nào. Khi được hỏi về vụ ám sát thủ lĩnh chính trị Hamas, phát ngôn viên Hagari không trả lời trực tiếp mà chỉ khẳng định nước này chỉ thực hiện một cuộc không kích duy nhất trong khu vực nhằm tiêu diệt chỉ huy quân sự Fuad Shukr của Hezbollah tại vùng ngoại ô Beirut của Lebanon vào đêm 30-7.

Phát biểu tại lễ tang của ông Shukr ngày 1-8, thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah tuyên bố phong trào Hồi giáo này sẽ tung đòn đáp trả mạnh mẽ về phía Israel trong vài ngày tới, đồng thời ám chỉ sẽ có một cuộc tấn công phối hợp vào quốc gia Do Thái.

HẠNH NGUYÊN (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết