04/06/2013 - 21:30

Mỹ áp đặt trừng phạt mới chống Iran

Hôm 3-6, chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tăng cường các biện pháp trừng phạt lên Iran, theo đó lần đầu tiên nhằm vào đồng rial và nền công nghiệp ô tô của nước cộng hòa Hồi giáo này.

Cụ thể, ông Obama đã phê chuẩn một sắc lệnh mới, cho phép thắt chặt các lệnh trừng phạt lên Iran trong nỗ lực liên tục nhằm buộc Tehran ngừng các hoạt động làm giàu uranium. Theo sắc lệnh mới, các cơ quan tài chính nước ngoài sẽ "dính" trừng phạt nếu như thực hiện các giao dịch "đáng kể" dành cho việc mua/bán đồng rial hoặc duy trì các tài khoản "lớn" bằng đồng rial bên ngoài Iran. Được biết, đồng rial hiện đã mất ½ giá trị kể từ đầu năm 2012 do các biện pháp trừng phạt từ Mỹ.

Bên cạnh đó, việc mua bán hàng hóa và các dịch vụ dành cho hoạt động sản xuất, lắp ráp các phương tiện giao thông nhẹ và nặng tại Iran - gồm xe khách, xe tải, xe buýt, xe buýt cỡ nhỏ và xe gắn máy - cũng bị liệt vào nhóm đối tượng chịu lệnh trừng phạt mới. "Các biện pháp thực thi hôm nay là một phần trong cam kết của Tổng thống Obama nhằm ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân bằng cách gia tăng áp lực của cộng đồng quốc tế lên các hoạt động tài chính của Iran" - phát ngôn viên Nhà Trắng Jay Carney tuyên bố.

Mỹ và các cường quốc phương Tây đã áp đặt hàng loạt biện pháp trừng phạt kinh tế lên Iran nhằm tạo sức ép buộc Iran ngừng các chương trình hạt nhân được cho là nhằm phát triển vũ khí hạt nhân, dù Tehran luôn bác bỏ và khẳng định là nhằm mục đích dân sự. Mới tuần trước, Mỹ đã đưa 8 công ty hóa dầu Iran vào "danh sách đen" và tuyên bố triển khai các lệnh trừng phạt khác vào đầu tháng 7 tới nhằm vào ngành công nghiệp vận tải biển, đóng tàu và phong tỏa các hoạt động giao dịch vàng hoặc kim loại quý của Iran.

ĐINH NHI (Theo Xinhua, Reuters)

Chia sẻ bài viết