19/08/2018 - 08:54

Mỹ áp đặt trừng phạt các chỉ huy và đơn vị quân đội Myanmar

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 17-8, Bộ Tài chính Mỹ công bố áp đặt trừng phạt đối với 4 chỉ huy và 2 đơn vị quân đội của Myanmar với cáo buộc vi phạm nhân quyền.

  Theo thông báo, các biện pháp trừng phạt nhằm vào các chỉ huy của lực lượng cảnh sát biên phòng và quân sự; 2 sư đoàn bộ bình số 33 và 99 cùng các chỉ huy của 2 sư đoàn này. Các chỉ huy và đơn vị quân đội này bị cáo buộc tham gia các hoạt động vi phạm nhân quyền trong các chiến dịch nhằm vào cộng đồng sắc tộc thiểu số Rohingya. Theo đó, toàn bộ tài sản hoặc lợi ích của các đối tượng này trong phạm vi thẩm quyền của Mỹ sẽ bị phong tỏa, đồng thời các công dân cũng như doanh nghiệp Mỹ không được tham gia các giao dịch với các đối tượng này.

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Mỹ-Myanmar