23/06/2023 - 21:30

Mỹ, Ấn Độ đạt được thỏa thuận lớn trong nhiều lĩnh vực 

Trong khuôn khổ chuyến thăm của Thủ tướng Ấn Ðộ Narendra Modi tới Mỹ, hai bên đã đạt được những thỏa thuận lớn trên nhiều lĩnh vực như công nghiệp quốc phòng, đầu tư và không gian vũ trụ.

Thủ tướng Ấn Độ Modi (trái) và Tổng thống Mỹ Biden. Ảnh: Reuters

Phát biểu tại buổi họp báo chung sau cuộc hội đàm tại Nhà Trắng ngày 22-6, Tổng thống Mỹ Joe Biden bày tỏ: “Những thách thức và cơ hội mà thế giới đối diện trong thế kỷ này đòi hỏi Ấn Ðộ và Mỹ phải hợp tác và cùng nhau dẫn dắt”. Trong khi đó, Thủ tướng Modi cho rằng chuyến thăm Mỹ của ông đã mang lại “phương hướng và năng lượng mới” cho “mối quan hệ đối tác chiến lược toàn cầu” giữa New Delhi và Washington. Nhà lãnh đạo Ấn Ðộ cũng tuyên bố ông “hoàn toàn sẵn sàng” làm trung gian hòa giải cho cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Trong chuyến thăm cấp nhà nước của Thủ tướng Modi tới Mỹ, hai nước đã đạt được những thỏa thuận lớn liên quan đến động cơ máy bay chiến đấu, đầu tư bán dẫn và hợp tác trong lĩnh vực không gian vũ trụ. Trong bước đi mà Thủ tướng Modi đánh giá là mang tính bước ngoặt, Mỹ đã ký thỏa thuận chuyển giao công nghệ chế tạo động cơ phản lực, trong bối cảnh Ấn Ðộ bắt đầu tự sản xuất máy bay chiến đấu. Theo đó, General Electric của Mỹ sẽ bật đèn xanh cho dự án hợp tác sản xuất động cơ F414 của hãng này cùng với công ty Hindustan Aeronautics của Ấn Ðộ.

Một quan chức Mỹ tiết lộ Ấn Ðộ cũng sẽ mua máy bay không người lái (UAV) vũ trang có độ chính xác cao MQ-9B SeaGuardian. Trong một thỏa thuận khác, hãng sản xuất bán dẫn khổng lồ Micron của Mỹ sẽ đầu tư xây dựng nhà máy thử nghiệm và lắp ráp bán dẫn tại Ấn Ðộ, dự kiến sẽ đạt giá trị lên đến 2,75 tỉ USD sau khi nhận được những đóng góp từ quốc gia Nam Á.

Ngoài ra, nhằm tăng cường năng lực trong lĩnh vực không gian vũ trụ, Ấn Ðộ cũng nhất trí tham gia chương trình Artemis - nỗ lực đa quốc gia do Mỹ dẫn đầu để đưa con người trở lại Mặt Trăng vào năm 2025. Theo đó, chương trình không gian của Ấn Ðộ sẽ phối hợp với Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) trong một sứ mệnh chung tại Trạm Không gian Quốc tế trong năm 2024.

NGỌC ÁNH (TTXVN)

Chia sẻ bài viết