24/03/2013 - 19:54

Musharraf đã trở về Pakistan

 Cựu tướng Musharraf xuất hiện trước báo giới ngày 24-3. Ảnh: AP

Được sự tiễn đưa của những người ủng hộ tại sân bay Dubai của Các Tiểu Vương quốc A-rập Thống nhất, cựu Tổng thống Pakistan Pervez Musharraf ngày 24-3 đã trở về thành phố cảng quê hương Karachi, bất chấp mối đe dọa của Taliban đòi "khử" ông ta vì tội hợp tác với Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu sau sự kiện ngày 11-9-2001. Mục đích của cựu tướng trải qua gần 4 năm sống lưu vong này là tham gia cuộc tổng tuyển cử vào tháng 5 tới, dù ông có thể bị chính phủ bắt giữ để điều tra vụ ám sát cựu Thủ tướng Benazir Bhutto năm 2007.

Cùng ngày, ủy ban bầu cử Pakistan đã chọn cựu Chánh án Tòa án Tối cao Hazar Khan Khoso làm quyền Thủ tướng để điều hành đất nước trong thời gian các chính đảng lo vận động tranh cử. Tuy nhiên, dư luận quan ngại chính trường và an ninh Pakistan từ nay cho đến ngày bầu cử 11-5 sẽ vô cùng phức tạp và căng thẳng. Cựu ngôi sao môn thể thao cricket Imran Khan hôm 23-3 tập hợp được ít nhất 150.000 ủng hộ viên tại thành phố Lahore. "Ngôi sao" chính trị mới, vốn cam kết thực hiện cuộc "thập tự chính" chống tham nhũng, được coi là một thách thức quyền lực của hai chính đảng lớn (đảng Nhân dân Pakistan và Liên đoàn Hồi giáo Pakistan) thay phiên thống trị quốc gia Nam Á này hàng chục năm qua.

Trong khi đó, tình hình an ninh tại Pakistan ngày càng xấu thêm. Vụ tấn công tự sát bằng xe hơi tối 23-3 nhằm vào hai xe chở nhiên liệu đậu trước một chốt kiểm soát quân sự ở tỉnh biên giới Norh Waziristan giáp Afghanistan đã làm 17 binh sĩ thiệt mạng và 34 người khác bị thương.

V.P (Theo AP)

Chia sẻ bài viết