25/02/2021 - 20:53

Mở rộng diện tích cây xanh, bảo vệ môi trường 

Xác định không gian cây xanh có vai trò rất quan trọng đối với môi trường, cảnh quan và đời sống của cư dân, TP Cần Thơ quan tâm phát triển cây xanh trên địa bàn. Nhờ đó, diện tích cây xanh từng bước tăng dần cả về số lượng và chất lượng, góp phần tăng mảng xanh, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tuyến đường Nguyễn Văn Cừ (đoạn Mỹ Khánh - Phong Điền) với hệ thống cây xanh phát triển tốt.

Tuyến đường Nguyễn Văn Cừ (đoạn Mỹ Khánh - Phong Điền) với hệ thống cây xanh phát triển tốt.

Dưới tác động và những mối đe dọa từ biến đổi khí hậu toàn cầu, việc trồng cây xanh, bảo vệ môi trường trở thành việc làm cấp thiết, ý nghĩa hơn. Thời gian qua, TP Cần Thơ đã tăng cường trồng cây xanh với nhiều chủng loại phù hợp với đặc điểm khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương, tạo nét cảnh quan đặc sắc cho từng khu vực. Phong trào trồng cây xanh được thành phố phát động mạnh trong các cơ quan, đơn vị, trường học và trong nhân dân. Vì vậy cây xanh được trồng ở khắp mọi nơi, trong các công sở, xí nghiệp, trong các trường học, tuyến đường… tất cả đang dần hình thành “lá phổi xanh” rộng lớn của thành phố.

Hiện nay, thành phố có nhiều tuyến đường có cây xanh khá đẹp như: Võ Văn Kiệt, Nguyễn Văn Cừ… Cùng với các tuyến đường giao thông, hệ thống công viên cây xanh của thành phố ngày càng mở rộng. Anh Nguyễn Thành Nhân, ở đường Nguyễn Văn Cừ, quận Ninh Kiều chia sẻ: Cây xanh không chỉ được trồng dọc hai bên đường mà còn được trồng ở các điểm nút giao thông, trên các dải phân cách. Nhờ vậy, giúp cho người lưu thông trên đường cảm thấy dễ chịu hơn trong không khí nóng nực ngày hè, còn góp phần cho diện mạo của thành phố thêm đẹp.

Không chỉ tại đô thị, ở vùng nông thôn, diện tích cây xanh cũng được các địa phương chú trọng phát triển. Mỗi tuyến đường mới mở, hay trường học được xây dựng… đều được đầu tư phát triển cây xanh từ nguồn xã hội hóa. Vừa được đưa vào sử dụng trong năm học 2020-2021, Trường Tiểu học Trung Thạnh 3 gây ấn tượng với không gian xanh mát. Cô Nguyễn Thị Yến, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trung Thạnh 3, cho biết: Sau khi trường được xây dựng mới, phụ huynh phấn khởi đóng góp trồng toàn bộ cây xanh trong khuôn viên trường để tạo không gian mát mẻ, thoải mái cho các em…

Xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn sáng, xanh, sạch đẹp, hướng đến xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, các xã đẩy mạnh phong trào trồng cây xanh dọc các tuyến đường, giao các tổ chức đoàn thể phối hợp cùng người dân chăm sóc. Ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND xã Ðịnh Môn, cho biết: Năm qua, xã tiến hành trồng hơn 1.000 cây xanh dọc theo một số tuyến đường. Tại một số trục chính của xã, mỗi tổ chức chính trị - xã hội và các đoàn thể được giao chăm sóc cây xanh theo từng đoạn, đảm bảo cây phát triển tốt, góp phần xây dựng diện mạo xã nông thôn mới nâng cao…

Phát động toàn dân tham gia trồng cây xanh, “Tết trồng cây” là hoạt động hiệu quả được TP Cần Thơ duy trì nhiều năm qua. Số lượng cây xanh tăng lên theo từng năm. Riêng năm 2020, thành phố phát động trồng cây tại tất cả các quận, huyện với mục tiêu trồng 800.000 cây xanh trên địa bàn. Tuy nhiên thực tế, toàn thành phố đã trồng hơn 1 triệu cây xanh, đạt 131,25% kế hoạch. Với diễn biến khí hậu ngày càng phức tạp, năm 2021 phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” sẽ được phát động sâu rộng đến mỗi người, mỗi nhà, mỗi tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp…

Cùng với cả nước thực hiện chương trình trồng mới 1 tỉ cây xanh trong giai đoạn 2021-2025, Cần Thơ phấn đấu  năm 2021 trồng mới 1 triệu cây xanh các loại; nguồn kinh phí thực hiện từ vận động xã hội hóa. Trong đó, ưu tiên các loại cây bản địa, cây đặc thù, phát triển nhanh, các loại cây có hiệu quả kinh tế, thích nghi với điều kiện thời tiết, khí hậu, thổ nhưỡng của TP Cần Thơ, như sao, dầu, xà cừ, keo lai, bạch đàn, tre, trúc… Địa điểm trồng cây là đất tại các công sở, trường học, nhà văn hóa, các trục đường mới mở, vườn hộ gia đình… Lễ phát động “Tết trồng cây” năm 2021 của thành phố sẽ diễn ra vào ngày 19-5-2021 tại quận Cái Răng. Trong tuần lễ phát động, các quận, huyện trên địa bàn dự kiến trồng khoảng 50.000 cây xanh.

Để tổ chức thực hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2021 thiết thực, hiệu quả, UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động phối hợp với UBND các quận, huyện, các đoàn thể tổ chức tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên về “Tết trồng cây” để mọi người dân hưởng ứng và tích cực tham gia trồng, bảo vệ, chăm sóc cây xanh, tăng độ che phủ. Bên cạnh đó, hướng dẫn, lựa chọn cây giống, kỹ thuật trồng, chăm sóc, bảo vệ cây đối với từng nhóm loài cây cụ thể, đảm bảo cây đạt tỷ lệ sống cao. UBND các quận, huyện chăm sóc, quản lý bảo vệ để cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt. Đồng thời, phải quy định rõ ràng trách nhiệm quản lý của từng tổ chức, đơn vị và từng địa phương…

Tạo thuận lợi cho việc xác định địa điểm trồng, theo dõi việc quản lý và chăm sóc cây xanh sau khi được trồng, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồ cây Việt Nam (Tree Map) thông qua ứng dụng công nghệ số 4.0 trên điện thoại thông minh.

Tree Map bao gồm các thông tin: loài cây, địa điểm, quy trình trồng, đặc tính sinh trưởng phát triển, cách chăm sóc, quản lý cụ thể trong điều kiện hoàn cảnh của từng địa phương. Ứng dụng này giúp các cơ quan quản lý nhà nước đánh giá hiện trạng phân bố cây xanh; xác định các khu vực, địa điểm trồng cây cụ thể; giám sát quá trình sinh trưởng, phát triển sau khi trồng. Đồng thời, phục vụ sử dụng để công bố bản đồ quy hoạch hạ tầng cây xanh và chỉ tiêu hạ tầng xanh của địa phương…

Bài, ảnh: T. TRINH

Chia sẻ bài viết