20/10/2010 - 08:46

Miền Trung khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ, quyết liệt phòng chống bão số 6

* Số người chết và mất tích vẫn gia tăng w 142.612 người được di rời đến nơi an toàn
* Hiệp hội Chữ thập đỏ quốc tế kêu gọi giúp đỡ nạn nhân lũ lụt ở Việt Nam

Theo tin của phóng viên TTXVN thường trú tại các tỉnh miền Trung: Đợt mưa lũ xảy ra từ ngày 13-10 đến nay tại các tỉnh miền Trung đã làm chết 36 người (tăng 16 người so với thống kê ngày 17-10). Trong đó Nghệ An 13 người, tăng 5 người; Hà Tĩnh 16 người, tăng 6 người; Quảng Bình 7 người, tăng 5 người. Riêng Thừa Thiên Huế có 1 người chết và 2 người mất tích do lốc và bất cẩn khi đi qua sông. Có 2 người mất tích đều ở Hà Tĩnh, 3 người bị thương ở Quảng Bình. Ngày 18-10, một ô tô khách bị trôi tại khu vực Nghi Xuân trên Quốc lộ 1A thuộc tỉnh Hà Tĩnh, đã cứu được 18 người, còn 19 người mất tích. Lực lượng cứu hộ Quân khu 4 dùng 8 xuồng cao tốc và máy dò mìn dưới nước để tìm kiếm chiếc xe bị lật nhưng vẫn chưa tìm thấy.

Thống kê sơ bộ thiệt hại về tài sản: Tổng số nhà cửa bị ngập 199.998 nhà (Nghệ An 30.700 nhà; Hà Tĩnh 115.378 nhà; Quảng Bình 53.920 nhà). Diện tích bị ngập úng trên 8.000ha lúa, hơn 38.000ha hoa màu, gần 40.000 tấn lương thực và thóc giống bị hư hại hoặc bị lũ cuốn trôi; chết và mất tích 76.000 con gia súc, gia cầm; diện tích nuôi trồng thủy sản bị ngập trên 7.000ha; giao thông bị đất đá bồi lấp, sạt lở, trôi 300.000m3...

Mưa lũ đang gây thiệt hại nặng nề cho nhân dân miền Trung. Ảnh: DÂN TRÍ 

Ngày 19-10, các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế vẫn có mưa, riêng các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa, có nơi mưa to. Lũ trên các sông ở Nghệ An tiếp tục lên; các sông ở Hà Tĩnh tiếp tục dao động ở mức cao, sông Kiến Giang (Quảng Bình) xuống chậm. Chiều nay (19-10), mực nước sông Cả tại Nam Đàn có khả năng ở mức 7,65m, dưới BĐ3: 0,25m; sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ ở mức: 14,2m, trên BĐ3: 0,7m; tại Hòa Duyệt ở mức 11,20m, trên BĐ3: 0,7m; sông La tại Linh Cảm ở mức 6,5m, ở mức BĐ3; sông Kiến Giang tại Lệ Thủy xuống mức 2,0m, dưới BĐ2: 0,2m. Hà Tĩnh còn 183 xã/115.378 hộ bị ngập, hiện nước đang rút dần nhưng còn ở mức cao. Quảng Bình còn 25 xã/28.740 hộ bị ngập, hiện nước đang rút dần. Nghệ An tổng số 113 xã/30.700 hộ bị ngập (tăng 92 xã so với báo cáo nhanh ngày 17-10-2010), có 35 xã bị ngập sâu và chia cắt (tăng 26 xã).

Bộ Giao thông vận tải cho biết, hiện nay Quốc lộ 1A còn 4 vị trí bị ngập sâu 0,5 - 0,8m thuộc tỉnh Hà Tĩnh; Quốc lộ 7 còn 1 vị trí bị ngập sâu 0,5m, thuộc huyện Yên Thành tỉnh Nghệ An; Quốc lộ 8 còn 1 vị trí bị ngập 0,8 - 1,0m thuộc huyện Đức Thọ tỉnh Hà Tĩnh; Quốc lộ 15 còn 2 vị trí bị ngập sâu 0,3-0,6m thuộc huyện Hương Khê tỉnh Hà Tĩnh. Tuyến đường sắt Bắc Nam còn 1 vị trí bị sâu 1 - 1,2m từ ga Đức Lạc (Nghệ An) đến ga Hương Phố (Hà Tĩnh). Có 4.480 hành khách bị mắc kẹt đã được chuyển tải bằng ôtô. Các hồ chứa hiện vẫn an toàn.

Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Giao thông vận tải, Công thương, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục đã có công điện và tiếp tục đôn đốc chỉ đạo các địa phương, các cơ quan liên quan khắc phục hậu quả mưa, lũ và triển khai công tác đối phó với bão số 6. Văn phòng Ban Chỉ đạo PCLBTW thường xuyên thông báo diễn biến bão Megi và thông báo lũ tới Văn phòng Ban chỉ huy PCLB & TKCN các tỉnh để tổ chức theo dõi, chủ động tham mưu các biện pháp đối phó, đồng thời tổng hợp tình hình triển khai thực hiện tại các địa phương.

Ngoài việc ra lời kêu gọi vận động toàn dân ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả do hai trận lũ, lụt lịch sử vừa gây nên, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp tổ chức triển khai tháng nhắn tin ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục lũ lụt qua Cổng thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia 1400. Toàn bộ số tiền ủng hộ thu được từ tin nhắn qua số 1405 và 1409 sẽ được Hội và Bộ Thông tin và Truyền thông chuyển đến đồng bào miền Trung.

Từ ngày 10-10 đến nay, tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các địa phương tiếp nhận và phân phối tiền, hàng cứu trợ của các tỉnh thành, cơ quan đơn vị trong cà nước giúp địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ. Ngoài số lương thực và tiền Trung ương hỗ trợ, nhiều tỉnh thành, cơ quan đơn vị trong cả nước đã đến thăm và hỗ trợ tổng cộng hơn 6,5 tỉ đồng. Tổng Công ty Becamex, Tổng công ty Thanh Lễ và hệ thống siêu thị Vinatex tại Bình Dương phối hợp với Ủy ban mặt trận Tổ quốc VN tỉnh tổ chức đưa 3.000 phần quá trị giá 1,7 tỉ đồng cứu trợ trực tiếp đến các xã Dương Thủy huyện Lệ Thủy, xã Sơn Trạch - xã Liên Trạch huyện Bố Trạch, xã Quảng Thanh - xã Quảng Thuận huyện Quảng Trạch tỉnh Quảng Trị và một số huyện ở tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh. Các phần quà là nhu yếu phẩm gồm gạo, chăn màn, thuốc men, đường, sữa.... Trước đó, Ban Cứu trợ tỉnh Bình Dương đã thống nhất kế hoạch thực hiện đợt cứu trợ đồng bào các tỉnh miền Trung bị lũ lụt. Tại cuộc họp, Ban Cứu trợ tỉnh đã quyết định gửi giúp 4 tỉnh bị thiệt hại nặng nhất số tiền bước đầu là 2 tỉ đồng, trong đó tỉnh Quảng Bình 1 tỉ đồng, Hà Tĩnh 400 triệu đồng, Nghệ An 300 triệu đồng và Quảng Trị 300 triệu đồng

Các địa phương đã cử nhiều đoàn công tác trực tiếp xuống các địa bàn trọng điểm phối hợp cùng địa phương để chỉ đạo ứng phó với mưa lũ, đặc biệt là công tác sơ tán dân ra khỏi vùng bị ngập nặng, vùng có nguy cơ xảy ra ngập lụt, tổ chức huy động và cứu trợ mì tôm, nước uống cho nhân dân vùng ngập lũ. Điều động phương tiện, lực lượng tại địa phương để phục vụ công tác chỉ đạo, đối phó với mưa, lũ; bố trí lực lượng xung kích ứng trực tại các hồ đập xung yếu để xử lý sự cố, chỉ đạo thực hiện tiêu úng.

Các tỉnh từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa tổ chức theo dõi diễn biến bão Megi, kiểm đếm tàu thuyền hoạt động trên biển. Hiện sơ tán được 33.691 hộ/142.612 người vùng ngập lũ đến nơi an toàn, trong đó Nghệ An 6.605 hộ/26.615 người; Hà Tĩnh 17.000 hộ/68.000 người và Quảng Bình 10.626 hộ/47.997 người. Lực lượng Bộ đội Biên phòng phối hợp với các địa phương, ngành Thủy sản và gia đình chủ tàu thống kê, thông báo, kêu gọi, hướng dẫn cho 60.551 tàu/233.149 lao động biết vị trí diễn biến của bão số 6 để chủ động vào bờ.

Ban Chỉ đạo PCLBTW yêu cầu các tỉnh miền Trung tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình mưa, lũ, bão để kịp thời có biện pháp đối phó; tổ chức khắc phục hậu quả mưa, lũ, đồng thời triển khai các biện pháp phòng chống bão hiệu quả theo nội dung công điện số 1870/CĐ-TTg ngày 18-10-2010 của Thủ tướng Chính phủ. Đặc biệt, phải theo dõi chặt chẽ diễn biến của cung trượt mái đê phía sông từ K78+400 - K78+450 đê tả Lam tỉnh Nghệ An để có biện pháp xử lý kịp thời, đảm bảo tuyệt đối an toàn hệ thống đê điều. Trực ban nghiêm túc, theo dõi thường xuyên diễn biến mưa, lũ, bão, công tác cứu hộ, cứu nạn ở địa phương, báo cáo kịp thời về Văn phòng Ban Chỉ đạo PCLBTW và Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn.

* Ngày 19-10, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết: Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế (IFRC) đã ra lời kêu gọi khẩn cấp nhằm huy động 1.034.754 Frăng Thụy Sĩ, tương đương 1.080.000 USD để hỗ trợ nạn nhân lũ lụt ở miền Trung nước ta.

Ông Pascal Bourcher - Giám đốc chương trình cứu trợ của IFRC tại Việt Nam khẳng định rằng: “Nước lũ đang rút, việc cần làm ngay lúc này là trợ giúp khẩn cấp cho người dân vùng lũ, những người mất nhà cửa, hoa màu, vật nuôi...”.

Hiện nay, lực lượng cán bộ và tình nguyện viên Chữ thập đỏ Việt Nam tại các địa phương đang nỗ lực tham gia tìm kiếm cứu nạn và phân phát hàng cứu trợ, trợ cấp các khoản tiền nhỏ cho người bị tổn thương tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Quảng Bình và Hà Tĩnh là hai địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất trong đợt mưa lũ lịch sử này. Để kịp thời trợ giúp phù hợp với nhu cầu bức thiết của người dân, Hội Chữ thập đỏ Tây Ban Nha đã tham gia cùng Đoàn đánh giá độc lập bao gồm các tổ chức: OXFAM, CARE, PACCOM ở Hà Tĩnh. Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cũng tham gia một đoàn đánh giá độc lập khác có mặt tại Quảng Bình để khảo sát thực trạng nhu cầu của người dân.

Tiến sĩ Trần Ngọc Tăng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết: “Hội đã nỗ lực tối đa để huy động sự giúp đỡ trong nước, trước mắt đã trợ giúp cho 12.000 hộ gia đình, tuy nhiên nhu cầu của người dân vùng lũ là rất lớn và khả năng của nhân dân Việt Nam là có hạn, vì vậy chúng tôi rất cần sự hỗ trợ từ quốc tế”.

VĂN HÀO-THU HIỀN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết