22/12/2012 - 17:26

Luôn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ

Trung tá Nguyễn Thị Thủy, Phó Trưởng phòng Hồ sơ Công an TP Cần Thơ, trẻ hơn nhiều so với tuổi 46. Say mê công việc và năng động, hoạt bát trong các hoạt động đoàn thể, chị được đồng nghiệp quý mến, tín nhiệm. 22 năm công tác ở Phòng Hồ sơ, chị Thủy luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) địa phương và nhiều lần được tuyên dương, khen thưởng.

Với lòng say mê công việc, Trung tá Nguyễn Thị Thủy luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Năm 1990, khi trúng tuyển ngành công an, chị Thủy được bố trí về Phòng Hồ sơ Công an tỉnh Hậu Giang (cũ) và công tác cho đến nay. 22 năm trôi qua, với bản lĩnh chính trị vững vàng, tâm huyết với nghề, chị Thủy cùng đồng đội không ngừng nghiên cứu, học tập, trau dồi kinh nghiệm; đồng thời, cùng với cấp ủy, lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ Đảng và ngành phân công, góp phần thiết thực cho công tác bảo vệ ANTT thành phố.

Từ năm 2006, được bổ nhiệm làm Phó trưởng phòng, phụ trách mảng hồ sơ nghiệp vụ an ninh, chị Thủy tổ chức kiểm tra, phân loại hồ sơ nghiệp vụ chặt chẽ, luôn hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, tham mưu cho Giám đốc Công an TP chỉ đạo các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản cho địa phương. Theo đánh giá của Cục Hồ sơ nghiệp vụ an ninh, hồ sơ nghiệp vụ an ninh Công an TP Cần Thơ đạt kết quả khá toàn diện nhiều năm liền, đi vào ổn định, nề nếp, phục vụ tốt yêu cầu nghiệp vụ của lực lượng công an và công tác bảo vệ nội bộ các ngành. Chị Thủy cho biết: "Công việc bận rộn và nhiều áp lực, suốt ngày tiếp xúc với các loại hồ sơ nên dễ gây cảm giác buồn tẻ, nhàm chán, vì vậy, người phụ trách công tác cần yêu nghề, tỉ mỉ, cẩn thận, kiên trì. Công việc ở phòng thầm lặng, ít người biết đến nhưng đóng vai trò quan trọng trong phục vụ công tác chiến đấu, cung cấp thông tin đối tượng cho các đơn vị nghiệp vụ phá án và các mặt công tác nghiệp vụ khác".

Theo chị Thủy, từ khi công tác quản lý hồ sơ được lưu trữ trên máy vi tính, áp dụng khoa học công nghệ vào chuyên môn, chị Thủy thường xuyên cập nhật, bổ sung thông tin, đảm bảo việc tra cứu của các phòng nghiệp vụ khai thác hồ sơ, đạt hiệu quả cao. Bên cạnh đó, chị Thủy chịu khó nghiên cứu các quy định của Cục Hồ sơ để hướng dẫn cán bộ chiến sĩ (CBCS) thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý, sử dụng các loại hồ sơ nghiệp vụ. Do khai thác tốt cơ sở dữ liệu nên việc tra cứu nhanh chóng, chính xác, đảm bảo công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, phục vụ nhanh chóng, kịp thời yêu cầu của các ban ngành và yêu cầu chính đáng của công dân.

Ngoài công tác chuyên môn, chị Thủy còn phụ trách công tác Đoàn và Phụ nữ của đơn vị; phát động và tham gia nhiều phong trào mang ý nghĩa xã hội như: vận động, quyên góp tập vở tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn; kết hợp phát thuốc miễn phí cho người nghèo; cảm hóa, giáo dục các đối tượng chậm tiến… Từ đó, chị cùng lãnh đạo phòng kêu gọi CBCS nâng cao ý thức trách nhiệm hơn với công việc, thực hiện nghiêm điều lệnh; hưởng ứng các phong trào: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", "CBCS hồ sơ đoàn kết, giúp nhau hoàn thành nhiệm vụ"… Năm 2012, Phòng Hồ sơ Công an TP Cần Thơ giữ vai trò Cụm trưởng cụm thi đua phong trào học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân và Cụm trưởng Cụm đoàn khối xây dựng lực lượng, chị Thủy đã tham mưu cho đơn vị tổ chức nhiều hoạt động thiết thực. Năm 2012, Phòng cũng đã đăng cai tổ chức thành công Hội thi "Cán bộ hồ sơ giỏi" các tỉnh phía Nam (đơn vị Công an TP Cần Thơ đạt giải Nhất). Sau đó, đơn vị tiếp tục đạt giải Nhất toàn quốc do Cục tổ chức tại Hà Nội. Thành tích này có sự góp sức không nhỏ của chị Thủy.

Dù công việc bộn bề nhưng chị Thủy vẫn sắp xếp thời gian học tập nâng cao trình độ, cùng đồng nghiệp nghiên cứu, đăng ký sáng kiến trong công tác chuyên môn và Đội Hồ sơ an ninh do chị phụ trách từng được chọn báo cáo điển hình. Hiện chị Thủy đã tốt nghiệp Đại học An ninh, cao cấp chính trị… Chồng qua đời do bạo bệnh, hơn 5 năm qua, chị Thủy một mình chèo chống, vừa đảm đương công tác, vừa nuôi dạy con gái học lớp 11 học giỏi, ngoan ngoãn. Chị Thủy chia sẻ: "Sắp tới, chúng tôi tiếp tục quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho CBCS, làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ về nghiệp vụ chính trị, tạo điều kiện để CBCS tham gia học tập nâng cao trình độ; từng bước hoàn thiện công tác hồ sơ theo hướng khoa học, chính quy, hiện đại, phục vụ sự nghiệp bảo vệ ANTT trong tình hình mới".

Với những đóng góp tích cực các mặt hoạt động thời gian qua, chị Thủy được tặng Kỷ niệm chương Vì sự tiến bộ của phụ nữ của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Huy chương danh dự, Huy chương Vì thế hệ trẻ của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng rất nhiều giấy khen, bằng khen các cấp. Năm 2012, chị Thủy vinh dự nhận 2 Bằng khen của Bộ Công an nhân kỷ niệm 55 năm thành lập lực lượng hồ sơ Công an nhân dân và thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu, góp phần giữ gìn ANTT địa phương giai đoạn 2010-2011.

Thượng tá Nguyễn Hồng Lãnh, Trưởng phòng Hồ sơ Công an TP Cần Thơ, nói: "Trung tá Nguyễn Thị Thủy có trình độ, năng lực, bản lĩnh chính trị vững vàng, nhiều năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. Bản tính năng động, hòa đồng cùng khả năng giao tiếp giỏi, đồng chí Thủy biết khơi gợi sức mạnh tập thể, thắt chặt đoàn kết nội bộ, cùng anh em hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp trên giao, góp phần giữ vững thành tích của Phòng Hồ sơ là Đơn vị Quyết Thắng 16 năm liền".

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết