09/04/2009 - 21:53

Thái Lan

Lực lượng biểu tình đe dọa mở thêm “mặt trận” mới

(TTXVN)- Trong ngày thứ hai của chiến dịch biểu tình quy mô lớn chống chính phủ ở Thái Lan, lực lượng biểu tình áo đỏ, do Mặt trận Thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD) đứng đầu, đe dọa mở thêm “mặt trận” mới nhằm tăng cường sức ép buộc Thủ tướng Abhisit Vejjajiva từ chức.

Ngày 9-4, UDD đe dọa “đóng cửa” thành phố nghỉ mát nổi tiếng Pattaya, nơi sẽ diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và các nước đối tác (gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Australia và New Zealand) từ ngày 10 - 12/4.

Phát biểu trước hàng chục nghìn người biểu tình ở Thủ đô Bangkok, ông Nattawut Saikua - một trong những thủ lĩnh của UDD đồng thời là một chính trị gia của đảng Vì nước Thái (Puea Thai) đối lập - cảnh báo UDD sẽ có biện pháp mạnh tay hơn vì Thủ tướng Abhisit không chịu từ chức. Ông nhấn mạnh “hội nghị thượng đỉnh ASEAN và các nước đối tác sắp tới có thể không diễn ra”, vì nếu cần thiết, lực lượng biểu tình sẽ “thay đổi chiến thuật” và sẽ phong tỏa thành phố Pattaya, nằm cách Bangkok gần 150 km về phía Nam. Theo ông, không nên trao thêm cơ hội cho Thủ tướng Abhisit.

Tuyên bố này đe dọa làm trầm trọng thêm những căng thẳng chính trị ở Thái Lan, đồng thời càng làm gia tăng lo ngại về nguy cơ bùng phát bạo lực. Trước tình hình này, Thủ tướng Abhisit ngày 9-4 một lần nữa yêu cầu lực lượng đối lập tiến hành biểu tình hòa bình và chấp thuận đề nghị đối thoại trực tiếp với chính phủ. Tuy nhiên, ông cũng kiên quyết bác bỏ việc từ chức, chỉ trích lực lượng chống đối đã đưa ra những yêu sách không thỏa đáng.

Về công tác tổ chức và đảm bảo an ninh cho hội nghị ở Pattaya, Thủ tướng Abhisit khẳng định hội nghị vẫn sẽ diễn ra theo kế hoạch, Chính phủ Thái Lan sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo an toàn cho hội nghị. Phó Thủ tướng Thái Lan Suthep Thaugsuban cùng ngày cho biết công tác đảm bảo an ninh cho các lãnh đạo dự hội nghị sẽ được thực hiện theo đúng tiêu chuẩn quốc tế và trong trường hợp cần thiết, chính phủ sẽ yêu cầu quân đội tham gia. Hiện cảnh sát đã được đặt trong tình trạng báo động cấp cao nhất, đặc biệt kể từ sau khi xảy ra vụ người biểu tình bao vây và tấn công xe chở ông Abhisit tại Pattaya ngày 7-4.

Chia sẻ bài viết