15/10/2010 - 08:46

Long trọng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng và ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam

(CT)- Ngày 14-10-2010, Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ tổ chức họp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930 - 14/10/2010). Quý Mẹ Việt Nam Anh hùng, các cán bộ lão thành cách mạng; đồng chí Nguyễn Hữu Lợi, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, cùng các đồng chí là cán bộ Ngành Tổ chức xây dựng Đảng (TC-XDĐ) TP Cần Thơ qua các thời kỳ... đã tham dự buổi họp mặt.

Ôn lại truyền thống vẻ vang của Ngành TC-XDĐ cả nước và TP Cần Thơ 80 năm qua, lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy đã ghi nhận những công lao, đóng góp của các cán bộ ngành TC-XDĐ thành phố qua các thời kỳ. Nhất là trong 2 cuộc kháng chiến đã qua, nhiều cán bộ làm công tác tổ chức của tỉnh Cần Thơ đã vượt qua mọi hy sinh, gian khổ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của Đảng và nhân dân giao phó. Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, ngành TC-XDĐ thành phố tiếp tục có những đóng góp to lớn, từng bước trưởng thành qua các kỳ đại hội; chủ động tham mưu cho Thành ủy và các cấp ủy thực hiện nhiều giải pháp nhằm củng cố tổ chức, bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ, thực hiện tốt chính sách cán bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các TCCSĐ, góp phần vào sự phát triển của thành phố.

Các đại biểu tham dự cũng đã góp ý, trao đổi kinh nghiệm nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả trên các lĩnh vực của công tác TC-XDĐ trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Nguyễn Hữu Lợi biểu dương những thành quả Ngành TC-XDĐ thành phố đã đạt được trong thời gian qua và nhấn mạnh: Thời gian tới, cùng với thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên của ngành, đội ngũ cán bộ làm công tác TC-XDĐ các cấp cần tập trung thực hiện tốt công tác cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Mở rộng và phát huy dân chủ, thực hiện công khai minh bạch trong công tác cán bộ; đổi mới mạnh mẽ, triển khai đồng bộ các khâu đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí sử dụng cán bộ; thực hiện tốt chính sách đối với cán bộ. Quan tâm xây dựng và củng cố TCCSĐ, nâng cao chất lượng đảng viên; kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan làm công tác TC-XDĐ theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Dịp này 27 đồng chí được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng” của Ban Tổ chức Trung ương.

Cùng ngày, Ban Thường vụ Hội Nông dân TP Cần Thơ tổ chức họp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2010).

Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân (ND) TP Cần Thơ qua các thời kỳ. Từ khi thành lập đến nay, trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, với nhiều tên gọi khác nhau, Hội ND các cấp luôn trung thành với mục tiêu, lý tưởng, con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn, có nhiều đóng góp to lớn trong 2 cuộc kháng chiến đã qua và trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc từ sau giải phóng đến nay. Đặc biệt là sau 6 năm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, TP Cần Thơ đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực, đưa sản xuất nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng công nghệ chất lượng cao; đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo, giúp nông dân nâng cao đời sống, vươn lên làm giàu chính đáng. Bên cạnh đó, các cấp Hội đã vận động hội viên đóng góp công sức, tiền của góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Hiện nay, toàn thành phố có gần 81.300 nông hộ tham gia vào tổ chức Hội ND, chiếm 97,96% tổng số hộ nông nghiệp. Với sự hỗ trợ về nhiều mặt của các cấp Hội ND, đến nay, thành phố có 56,13% hộ ND đạt danh hiệu ND sản xuất kinh doanh giỏi (NDSXKDG) các cấp.

* Trước đó, ngày 13-10-2010, Hội ND huyện Phong Điền phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện tổ chức họp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội; đồng thời tổng kết 2 năm thực hiện phong trào NDSXKDG. 2 năm qua, cùng việc hỗ trợ cây, con giống, Hội đã bảo lãnh cho 5.775 hộ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội huyện với số tiền hơn 43,5 tỉ đồng; giới thiệu 3.454 hộ vay Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện với 198 tỉ đồng...để phát triển sản xuất. Với sự hỗ trợ của các cấp Hội, đến nay toàn huyện có 1.745 hộ sản xuất đạt thu nhập từ 50-100 triệu đồng/ha/năm trở lên.

NHÓM PV BCT

Chia sẻ bài viết