30/08/2010 - 10:03

Liệu cơm gắp mắm

Theo số liệu của Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT), kỳ thi tuyển sinh ĐH, cao đẳng (CĐ) năm 2010, cụm thi Cần Thơ có trên 65.000 thí sinh dự thi vào các ngành đào tạo của Trường ĐHCT, nhưng số thí sinh trúng tuyển NV1 vào trường chỉ chiếm khoảng 10%. Như vậy, sẽ có hàng chục ngàn thí sinh đăng ký xin xét tuyển NV2, NV3 của các trường ĐH, CĐ. Trong khí đó, số liệu thống kê của trường ĐH, CĐ công lập trên địa bàn TP Cần Thơ, năm nay, tổng chỉ tiêu dành cho NV2 chỉ hơn 3.000 sinh viên. Thực tế này cho thấy, NV2 của các trường không phải là “cánh cửa” rộng mở. Chỉ tiêu tuyển sinh như thế là quá ít so với số lượng thí sinh có nhu cầu. Vậy mà nhiều thí sinh lại không cân nhắc kỹ càng, không “liệu cơm gắp mắm” chọn trường, ngành học phù hợp với năng lực của mình...

Em H.V.T, quê Vĩnh Long, có điểm thi ĐH (khối A) chỉ hơn điểm sàn CĐ từ 0,5 đến 1 điểm, nhưng vẫn nhất quyết nộp hồ sơ xin xét tuyển NV2 vào ngành Kế toán tổng hợp của Trường ĐHCT. Trong khi đó, ngành này chỉ tuyển NV2 cho cơ sở 2 ở tỉnh Hậu Giang và điểm chuẩn cho nhóm học sinh phổ thông khu vực 3 là 13 điểm- không thỏa yêu cầu của trường. Trường hợp của N.V.T. cũng tương tự. Em thi khối A vào ngành Kế toán, Trường ĐHCT nhưng rớt NV1, bởi chỉ đạt 11 điểm. Với điểm số này, T. chỉ có thể nộp xét tuyển NV2 vào các trường CĐ và Trường CĐ Kinh tế- Kỹ thuật Cần Thơ được T. “nhắm” đến. Người thân, bạn bè khuyên T. nên chọn những ngành có điểm chuẩn phù hợp, chỉ tiêu nhiều, ít hồ sơ để có khả năng trúng tuyển cao, như các ngành khối nông nghiệp, kỹ thuật thay vì chọn các ngành khối kinh tế. Nhưng, T. vẫn một mực chọn vào ngành Kế toán của Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ- trong khi điểm chuẩn NV2 của ngành này khá cao.

Đây chỉ là hai trong rất nhiều thí sinh thích chọn ngành học theo cảm tính, mà chưa thật sự cân nhắc giữa điểm thực của mình và điểm chuẩn trúng tuyển của các trường. Ông Huỳnh Ngọc Chinh, Trưởng phòng Đào tạo Trường CĐ Kinh tế- Kỹ thuật Cần Thơ, cho biết: “Trong những đợt xét tuyển NV1, NV2 hằng năm, không ít thí sinh đã bỏ lỡ cơ hội trúng tuyển. Có trường hợp điểm thi bằng nhau nhưng người trúng tuyển, người không. Nguyên nhân là thí sinh chưa cân nhắc kỹ việc chọn ngành nghề, điểm chuẩn của ngành nghề và điểm số thực có của mình. Ví dụ, nếu muốn chọn học khối ngành kinh tế thì thí sinh phải có điểm thi cao hơn điểm sàn CĐ từ 4-5 điểm, còn nếu chỉ đạt bằng hoặc trên điểm sàn CĐ 1-2 điểm thì nên chọn vào khối ngành nông nghiệp”. Đã có 541 thí sinh trúng tuyển NV1 vào 10 ngành, chuyên ngành bậc CĐ của Trường CĐ Kinh tế- Kỹ thuật Cần Thơ vừa qua. Điểm chuẩn trúng tuyển (đối với học sinh phổ thông khu vực 3) chỉ từ 10 đến 11 điểm (tùy ngành)- số điểm bằng với điểm sàn CĐ. Như vậy, ngay từ đầu, những thí sinh này đã xác định được năng lực của mình để chọn NV1 vào Trường CĐ Kinh tế- Kỹ thuật Cần Thơ nên đã đạt ý nguyện.

Năm nay, Trường ĐHCT dành cho NV2: 1.630 sinh viên cho 28 ngành đào tạo (tăng 700 chỉ tiêu và 7 ngành đạo tạo so với năm 2009), với điều kiện là thí sinh đạt từ 13-14 điểm (tùy ngành) trở lên. Theo thạc sĩ Nguyễn Vĩnh An, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐHCT, mỗi thí sinh nên cân nhắc kỹ trước khi quyết định lựa chọn ngành, chuyên ngành để nộp hồ sơ xin xét tuyển NV2. Cần cân đối giữa chỉ tiêu và điểm chuẩn xét tuyển NV với điểm thi của mình. Nếu điểm của mình không cao nhưng ngành mình chọn có chỉ tiêu ít và điểm xét tuyển NV2 cao thì không nên nộp vào vì khả năng trúng tuyển sẽ thấp.

Trong đợt xét tuyển NV2, các trường ĐH, CĐ dành hàng ngàn chỉ tiêu để thí sinh lựa chọn. Cơ hội vẫn còn nhiều nhưng còn tùy thuộc vào thí sinh có biết cân nhắc, lựa chọn cho phù hợp.

NGỌC NGÂN

Chia sẻ bài viết