01/06/2013 - 16:46

Liên minh Mỹ-Hàn tập trận vượt sông

* Mỹ tái khẳng định chiến lược "xoay trục" châu Á

Hôm 30-5, quân đội Mỹ và Hàn Quốc đã khởi động cuộc tập trận vượt sông trên qui mô lớn đầu tiên trong 10 năm qua tại khu vực Phi quân sự gần biên giới CHDCND Triều Tiiên vào thời điểm mà cả hai nước cho là nguy cơ đe dọa từ Bình Nhưỡng đang ngày một gia tăng.

Theo các quan chức Hàn Quốc, lực lượng phối hợp với hơn 300 binh lính Mỹ trong số 30.000 quân đồn trú tại nước này và 95 binh sĩ Hàn Quốc đã tham gia cuộc diễn tập với nhiệm vụ lắp ráp bè nổi để vận chuyển thiết bị quân sự, cụ thể là 14 xe tăng và 16 xe bọc thép qua sông Imjin thuộc tỉnh Yeoncheon gần khu vực biên giới với Triều Tiên. "Mục đích của đợt diễn tập lần này là nhằm cải thiện khả năng vượt sông và tối đa hóa khả năng hỗ trợ kỹ thuật quân sự của liên minh Mỹ-Hàn"- chỉ huy quân đội Hàn Quốc Song Bong-kyu cho biết.

Quân đội Mỹ-Hàn trong bài tập vận chuyển xe tăng qua sông. Ảnh: Getty Image 

Cuộc diễn tập tiến hành khoảng 2 tuần sau khi phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min-seok lên tiếng cáo buộc miền Bắc đã phóng 3 tên lửa tầm ngắn không rõ mục đích vào vùng biển ở phía Đông Hàn Quốc. Trước đó, lực lượng quân đội hai nước Mỹ-Hàn cũng thường xuyên tiến hành tập trận chung trên bán đảo Triều Tiên với tinh thần sẵn sàng cao độ trước những tuyên bố đe dọa từ Bình Nhưỡng.

Trong khi đó tại Hội nghị An ninh châu Á thường niên mang tên Đối thoại Shangri-La diễn ra tại Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel trong bài phát biểu về an ninh khu vực đã lên tiếng đảm bảo với các nước đồng minh và đối tác rằng Washington hoàn toàn có thể duy trì chiến lược "xoay trục" châu Á, bất chấp tình hình ngân sách bị hạn chế.

Ông Hagel tuyên bố sẽ tìm giải pháp trấn an các nước đồng minh rằng cắt giảm ngân sách quốc phòng sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động quân sự và những cam kết của Mỹ liên quan kế hoạch tái cân bằng và mở rộng sự hiện diện quân sự của Mỹ ở châu Á- Thái Bình Dương. "Tất cả tính toán nằm trong cam kết của Mỹ vẫn đang được tiến hành. Sẽ thật thiển cận và không cẩn trọng nếu kết luận rằng Washington không đủ khả năng để thực hiện chiến lược tập trung châu Á theo kế hoạch. Và tôi có thể đảm bảo rằng Mỹ vẫn tiếp tục triển khai chính sách tái cân bằng cũng như ưu tiên hoạt động và đầu tư trong khu vực"- ông Hagel khẳng định.

Được biết, Washington có kế hoạch điều động thêm lực lượng bộ binh và máy bay chiến đấu tiên tiến đến châu Á. Theo một số quan chức quốc phòng, Lầu Năm Góc dự kiến sẽ thỏa thuận cùng Chính phủ Úc để tăng lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ tại căn cứ ở Darwin từ đội ngũ 250 hiện giờ lên 2.500 binh lính trong vài năm tới. Ngoài Úc, Mỹ cũng sẽ tăng số binh sĩ tại căn cứ Okinawa ở Nhật Bản từ 15.000 đến 19.000 trước khi chuyển tới đảo Guam.

Không chỉ gia tăng nhân sự, Mỹ còn triển khai thêm 4 chiến hạm đầu tiên trong lớp tàu chiến gần bờ đến đồn trú tại các căn cứ hải quân của Singapore trên cơ sở luân phiên. Theo dự kiến, chiếc đầu tiên mang tên USS Freedom sẽ cập cảng Singapore vào tháng 4 năm sau.

Ngoài những vấn đề trên, Nhật báo Phố Wall cho biết ông Hagel còn nêu lên mối quan tâm của Mỹ về vai trò "đột phá" của Trung Quốc trong lĩnh vực gián điệp không gian mạng.

Lãnh đạo Lầu Năm Góc cho biết Washington tin rằng một số vụ tấn công xuất hiện gần đây nhằm vào mạng lưới và hệ thống quốc phòng Mỹ "có liên quan đến chính phủ và quân đội Trung Quốc" mà nguy cơ tiềm ẩn đe dọa cả Mỹ lẫn các quốc gia khác. Do đó, ông kêu gọi sự hợp tác chặt chẽ hơn nữa từ phía Bắc Kinh nhằm thiết lập một "tiêu chuẩn quốc tế về hành vi có trách nhiệm" để tránh xảy ra xung đột trên mạng máy tính toàn cầu và cũng vì "xây dựng một mối quan hệ tích cực với Trung Quốc là một phần thiết yếu của chiến lược xoay trục châu Á của Mỹ".

Nhật báo Phố Wall nhận định, việc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đưa ra thông điệp trước thời điểm diễn ra Hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 7 và 8-6 tới có thể nhằm mục đích gia tăng sức ép lên Bắc Kinh về vấn đề gián điệp mạng trong bối cảnh quan chức Mỹ lo ngại tình hình tấn công mạng được cho liên quan đến quân đội Trung Quốc xảy ra ngày càng nhiều, dù Trung Quốc vẫn luôn khẳng định mình "cũng là nạn nhân" chứ không phải là kẻ chủ mưu.

VI VI (Theo WSJ, Reuters)

Chia sẻ bài viết