08/06/2009 - 08:50

Liban bầu cử quốc hội

Tổng thống Michel Suleiman thực hiện quyền công dân.
Ảnh: Reuters

(TTXVN)- Ngày 7-6, cử tri Liban đi bỏ phiếu để bầu ra 128 đại biểu quốc hội trong tổng số 587 ứng cử viên tranh cử.

Tiến trình bầu cử diễn ra trong bối cảnh an ninh thắt chặt với khoảng 50.000 binh sĩ và cảnh sát triển khai khắp nước nhằm ngăn chặn nguy cơ xảy ra bạo lực. Ngoài ra, hơn 200 nhà quan sát quốc tế của Liên minh châu Âu (EU) và Trung tâm Carter cũng đến theo dõi cuộc bầu cử này.

Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh Liban đang chìm trong khủng hoảng chính trị và mâu thuẫn phe phái hơn một năm nay. Đây cũng được cho là cuộc đua giữa phe đa số trong quốc hội hiện nay, được Mỹ hậu thuẫn với liên minh do phong trào Hồi giáo vũ trang Hezbollah dẫn đầu, được Syrie và Iran ủng hộ. Trước thềm bầu cử, chưa bên nào thể hiện ưu thế vượt trội nhưng nhiều khả năng thắng lợi nghiêng về liên minh của lực lượng Hezbollah. Trước đó, phát biểu trong chuyến thăm Liban ngày 22-5, Phó Tổng thống Mỹ Joseph Biden tuyên bố Mỹ sẽ xem xét lại chương trình viện trợ cho Liban dựa trên những chính sách của chính phủ mới, cho thấy khả năng Washington sẽ xem xét lại việc viện trợ nếu chính phủ mới do lực lượng Hezbollah lãnh đạo.

Theo Hiến pháp Liban, số ghế trong quốc hội được chia đều cho các nghị sĩ người Hồi giáo và người Cơ đốc giáo, trong đó vị trí Chủ tịch Quốc hội dành cho người Hồi giáo dòng Shiite.

Chia sẻ bài viết