11/10/2019 - 15:57

Lễ Giỗ lần thứ 90 cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc 

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ Giỗ lần thứ 90 cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc - nhà Nho yêu nước, thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo đó, các hoạt động tại Lễ Giỗ diễn ra từ ngày 20 đến 23 tháng 11 (nhằm ngày 24 đến 27 tháng 10 năm Kỷ Hợi), tại Khu Di tích Nguyễn Sinh Sắc, phường 4, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Tượng cụ Phó bảng trong khuôn viên Khu Di tích Nguyễn Sinh Sắc. Ảnh: CTV

Phần Lễ có Lễ cúng Tiên thường tổ chức theo nghi thức dân gian truyền thống, bắt đầu từ 15 giờ ngày 22-11; Lễ chính bắt đầu lúc 8 giờ ngày 23-11; Lễ cúng Hậu thường bắt đầu lúc 15 giờ ngày 23-11. Phần hội sẽ diễn ra xuyên suốt từ ngày 20 đến 23-11. Nổi bật có tái hiện làng Hòa An xưa gồm: Trang trí các ngôi nhà truyền thống; trưng bày sắp đặt cụm tiểu cảnh, xuồng hoa; lồng đèn hoa sen, lồng đèn ngũ sắc; phong cảnh, cờ hội, cờ phướn… bên cạnh không gian văn hóa chợ quê và ẩm thực truyền thống. Đồng thời tái hiện hình ảnh cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc bốc thuốc trị bệnh cho nhân dân tại làng Hòa An xưa, ông Đồ viết thư pháp phục vụ nhân dân…

Các hoạt động văn hóa nghệ thuật diễn ra tại Lễ Giỗ, gồm: Biểu diễn vở cải lương “Tổ quốc nơi cuối con đường” của Trường Nghệ thuật Sân khấu Điện ảnh TP Hồ Chí Minh; biểu diễn đờn ca tài tử, giao lưu hò, vè, dân ca ĐBSCL; biểu diễn Lân Sư Rồng; tái hiện nền khoa bảng xưa… Bên cạnh đó, còn có hoạt động xếp sách nghệ thuật, triển lãm 1.000 tài liệu về cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh, quê hương, đất nước, người Đồng Tháp và sách thiếu nhi; triển lãm tranh thiếu nhi. Tổ chức đọc sách chủ đề “Tìm hiểu về cuộc đời cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc”; hội thi thiếu nhi tuyên truyền giới thiệu sách chủ đề “Đời đời nhớ ơn cụ Sắc”; hội thi thiếu nhi vẽ tranh theo sách chủ đề “Đồng Tháp quê hương em”; hội thi gia đình văn hóa cấp tỉnh năm 2019; hội thi hướng dẫn viên cấp tỉnh năm 2019; biểu diễn tạo tác kiểng cổ, kiểng có trái trong chậu, bonsai, tiểu cảnh, non bộ; trưng bày và triển lãm sinh vật cảnh; chọi chim nghệ thuật - chọi gà truyền thống….

Ngoài ra, còn có triển lãm hình ảnh, tư liệu “Cuộc đời và sự nghiệp cụ Phó bảng”, “Châu bản triều Nguyễn về công cuộc chống Pháp ở Nam kỳ và Đồng Tháp”; “Những nơi lưu dấu chân cụ Phó bảng”; xuất bản ấn phẩm “Đồng Tháp Xưa và Nay” chuyên đề về cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc. Phần hội sẽ diễn ra các hoạt động thể dục, thể thao, trò chơi dân gian; dịch vụ và văn hóa ẩm thực; quầy thông tin du lịch giới thiệu tour tuyến, hình ảnh các điểm du lịch trọng điểm của tỉnh; hội thi gói bánh tét. Xã hội hóa cơm chay, nước uống miễn phí phục vụ nhân dân tham gia Lễ Giỗ.

Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, Lễ Giỗ lần thứ 90 cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc sẽ được tổ chức đảm bảo trang nghiêm, trọng thể, mang tính cộng đồng; gắn kết các hoạt động tôn vinh đạo đức của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh với các hình thức hoạt động vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

NGUYỄN TOÀN 

 

Chia sẻ bài viết