09/02/2017 - 22:11

Lãnh đạo thành phố kiểm tra công tác tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ

 Thăm hỏi, tặng quà cho con em cán bộ Mặt trận, đoàn thể tại Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh chuẩn bị nhập ngũ

(CT)- Ngày 9-2, đồng chí Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự (NVQS) thành phố đã có buổi làm việc với Hội đồng NVQS quận Cái Răng, để kiểm tra công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2017.

Đồng chí Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố tặng quà cho gia đình thanh niên Nguyễn Thanh Phương (phường Thường Thạnh, quận Cái Răng). Ảnh: TÂM KHOA

Quận Cái Răng được giao chỉ tiêu tuyển 140 quân. Thời gian qua, cấp ủy, UBND các phường đã phối hợp rà soát, nắm nguồn thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ trên địa bàn chặt chẽ, quan tâm chỉ đạo phục vụ công tác phúc tra chu đáo. Công tác tổ chức trao lệnh khám sức khỏe chặt chẽ, đúng nội dung hướng dẫn. Hội đồng NVQS các phường đã tổ chức lễ trao lệnh gọi nhập ngũ cho thanh niên.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Võ Thành Thống yêu cầu Hội đồng NVQS quận và các phường tiếp tục bám sát địa bàn, làm tốt công tác nắm tình hình công dân sẵn sàng nhập ngũ đến thời điểm bàn giao quân cho các đơn vị; chủ động hiệp đồng, phối hợp với các đơn vị để thống nhất trong công tác chuẩn bị giao nhận quân. Các cấp, các ngành cần thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; đẩy mạnh tuyên truyền Luật NVQS để gia đình, thanh niên thấy rõ trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ, tự hào khi đóng góp sức trẻ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Dịp này, đồng chí Võ Thành Thống đến thăm 2 gia đình thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ: Nguyễn Thanh Phương và Nguyễn Minh Quang (cùng ngụ tại phường Thường Thạnh).

 Cùng ngày, đồng chí Phạm Gia Túc, Phó Bí thư Thành ủy và các thành viên Hội đồng NVQS thành phố đến kiểm tra công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ tại phường Thới An Đông, quận Bình Thủy. Theo Hội đồng NVQS phường, năm nay, phường Thới An Đông có 18 thanh niên nhập ngũ tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Trong các thanh niên nhận lệnh gọi nhập ngũ, có 3 thanh niên đạt trình độ chuyên môn kỹ thuật, 2 thanh niên đang tham gia lực lượng Dân quân tự vệ… Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự phường tham mưu cho Đảng ủy – UBND phường, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể phường, khu vực thực hiện các bước nắm nguồn, xét duyệt NVQS, bình cử đúng thành phần, đủ nội dung, dân chủ. Qua đó, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, thanh niên hăng hái viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Hiện nay, Hội đồng NVQS phường đã hoàn thành công tác chuẩn bị cho hội trại tòng quân.

Đồng chí Phan Thị Hồng Nhung thăm hỏi và tặng quà cho thanh niên Lê Văn Phước, ấp Quy Lân 7, thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh. Ảnh: THANH THƯ

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Gia Túc đánh giá cao công tác chuẩn bị tuyển quân năm 2017 của phường Thới An Đông nói riêng và quận Bình Thủy nói chung. Đồng chí Phạm Gia Túc đề nghị: Từ nay đến ngày giao quân, Hội đồng NVQS quận và phường tiếp tục thực hiện các hoạt động chăm lo cho thanh niên và gia đình thanh niên trúng tuyển NVQS; quan tâm, động viên thanh niên giữ gìn sức khỏe trước khi nhập ngũ; tổ chức hội trại tòng quân và lễ giao nhận quân an toàn, tiết kiệm, ý nghĩa…

 Cùng ngày, đồng chí Phan Thị Hồng Nhung, Chủ tịch Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố (UBMTTQVN) cùng Hội đồng NVQS thành phố, Hội đồng NVQS huyện Cờ Đỏ và Vĩnh Thạnh đã đến thăm hỏi, tặng quà cho 11 thanh niên là con em cán bộ Mặt trận, Hội đoàn thể thi hành nghĩa vụ quân sự năm 2017 tại huyện Cờ Đỏ và Vĩnh Thạnh. Tại các điểm đến, đồng chí Phan Thị Hồng Nhung và các thành viên trong đoàn ân cần thăm hỏi sức khỏe, vận động gia đình và các thanh niên chấp hành tốt Luật Nghĩa vụ Quân sự.

 Dịp này, UBMTTQVN thành phố tặng mỗi thanh niên 1 phần quà trị giá 700.000 đồng, qua đó tạo không khí vui tươi, phấn khởi, khích lệ tinh thần các thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ.

Nhóm PV Chính trị

Chia sẻ bài viết