12/12/2012 - 22:30

Tổng tuyển cử trước thời hạn tại Nhật Bản:

Lãnh đạo các đảng phái “chạy nước rút”

Thủ tướng Noda (trái) và nhà lãnh đạo LDP, cựu Thủ tướng Shinzo Abe. Ảnh: Xinhua 

Lãnh đạo các đảng phái chính trị tại Nhật Bản đang gia tăng số lượng các cuộc công kích của họ vào đối thủ trong những ngày qua, thời điểm các chiến dịch vận động cử tri bỏ phiếu ủng hộ họ trong cuộc bầu cử Hạ viện, dự kiến diễn ra vào ngày 16-12 tới, bước vào tuần lễ cuối cùng.

Đảng Dân chủ Tự do (LDP), đảng đối lập chính tại Nhật do cựu Thủ tướng Shinzo Abe lãnh đạo, hiện đang dẫn đầu với tỷ lệ ủng hộ 18,4%, theo cuộc thăm dò hồi tuần trước của hãng tin Kyodo. Đảng mới thành lập Hội Duy tân Nhật Bản của Thị trưởng thành phố Osaka Toru Hashimoto xếp vị trí thứ 2 (10,4%) và đảng Dân chủ cầm quyền (DPJ) đứng vị trí thứ ba (9,3%). Tuy nhiên, hiện có đến hơn 40% những người được hỏi cho biết họ vẫn chưa quyết định sẽ bỏ phiếu cho đảng nào.

Hiện tại, nhà lãnh đạo LDP, ông Abe được nhìn nhận là đang thuận lợi trên đường quay lại chính trường bởi LDP có khả năng giành được 300 trong tổng số 480 ghế tại cuộc bầu cử Hạ viện lần này. Trong khi đó, Thủ tướng Noda đang phải chứng kiến cảnh đảng DPJ mất dần ưu thế trong cuộc chạy đua với LDP. Các cuộc thăm dò cho thấy đảng DPJ của Thủ tướng Noda chỉ có thể giữ lại được khoảng 70 ghế trong tổng số 230 ghế mà đảng này nắm giữ tại Hạ viện. Chính các quan chức DPJ cũng thừa nhận họ đang đối mặt một tình huống khó khăn.

Mới đây, cựu Thủ tướng Abe đã chính thức lên tiếng bác bỏ khả năng thành lập một liên minh chính phủ với đảng DPJ của Thủ tướng Noda sau cuộc tổng tuyển cử vào ngày 16-12 tới. "Bằng cách liên minh chính chỉ với đảng Komeito Mới, chúng tôi sẽ xúc tiến việc hợp tác với các đảng phái khác trên từng công việc"- ông Abe khẳng định trên đài truyền hình quốc gia NHK.

THÁI THANH (Theo Telegraph, Xinhua, Japan Times)

Chia sẻ bài viết