28/06/2013 - 21:25

Làn sóng chống Mỹ trỗi dậy ở Ai Cập

Các nhóm đối lập và các nhà hoạt động ở Ai Cập đang chuẩn bị tiến hành biểu tình rầm rộ vào ngày 30-6, nhân dịp đánh dấu một năm cầm quyền của Tổng thống Mohammed Morsi, nhằm yêu cầu ông Morsi từ chức. Theo ghi nhận của hãng tin Mỹ AP hôm 27-6, trong bối cảnh ấy cũng đang trỗi dậy phong trào chống Mỹ, chỉ trích những hỗ trợ của Washington dành cho giới cầm quyền Ai Cập.

Một loạt các bài báo, chương trình đối thoại và tuyên bố nơi công cộng trong những tuần vừa qua đều tỏ ra chống đối chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama, đồng thời cáo buộc cơ quan ngoại giao Mỹ tại Cairo hoạt động như một "bậc thầy khiển rối" đằng sau chính quyền ông Morsi. Sự phẫn nộ nhằm vào Mỹ không phải là một điều gì đó mới mẻ ở Trung Đông, nhưng việc Washington hậu thuẫn cho ông Morsi đã khiến cho sự bất bình của phe đối lập ở Ai Cập ngày càng gia tăng. Theo ông Moheb Doss, đồng sáng lập chiến dịch "Tamarod" (Nổi dậy), Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã ủng hộ ông Morsi do khuynh hướng tư bản chủ nghĩa của ông phản chiếu những khuynh hướng của cựu Tổng thống Hosni Mubarak.

Trong một tuyên bố hôm 27-6, Mặt trận cứu quốc (NSF), lực lượng đối lập chính tại Ai Cập, đã kêu gọi Tổng thống Morsi "lắng nghe tiếng nói của phe đối lập và tổ chức bầu cử tổng thống trước thời hạn, nhằm đáp ứng các mục tiêu của cuộc cách mạng năm 2011". Khối đối lập này phản đối mọi cuộc đối thoại với Tổng thống Morsi và khẳng định hàng triệu người Ai Cập sẽ xuống đường tham gia cuộc biểu tình hòa bình vào ngày 30-6 tới để "thể hiện ý chí và nguyện vọng của nhân dân Ai Cập và đưa cuộc cách mạng về đúng lộ trình".

HOÀNG NAM (Theo WSJ)

Chia sẻ bài viết