13/03/2012 - 21:18

Làn sóng chống Mỹ dâng cao ở Afghanistan

Hôm qua, hàng trăm sinh viên Afghanistan tại tỉnh miền Nam Kandahar đã rầm rộ xuống đường biểu tình chống quân đội Mỹ sau vụ thảm sát 16 dân thường của một binh lính Mỹ. Người biểu tình đã hô vang những khẩu hiệu chống Mỹ, thậm chí một số người còn kêu gọi tiến hành cuộc “thánh chiến” trả thù. Họ yêu cầu đưa binh sĩ Mỹ đã thực hiện vụ thảm sát ra xét xử công khai, dù Washington đã nói rằng vấn đề này thuộc quyền của tòa án binh Mỹ.

Trong bối cảnh như vậy, các nhà phân tích tin rằng Mỹ phải tính đến kế hoạch mới tại Afghanistan nhằm tránh những tổn thất to lớn có thể xảy ra. Theo giới quan sát, cuộc hội đàm giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Anh David Cameron dự kiến diễn ra trong hôm nay (14-3) nhiều khả năng sẽ thảo luận việc kết thúc sớm sứ mệnh chiến đấu ở Afghanistan và kế hoạch rút quân khỏi đây vào nửa cuối năm 2014.

Tuy nhiên, các quan chức Lầu Năm Góc đã tuyên bố quân đội Mỹ vẫn muốn duy trì quân số ở mức cao nhất có thể cho đến tháng 9-2013. Họ cho rằng bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Mỹ đang đẩy nhanh kế hoạch rút quân có thể dẫn đến sự hỗn loạn và tan rã của liên minh 48 quốc gia đang chiến đấu tại Afghanistan.

Trong chuyến thăm bất ngờ Afghanistan hôm 12-3, Thủ tướng Angela Merkel cũng cho biết Berlin và các nước đồng minh NATO chưa có ý định sớm kết thúc sứ mạng duy trì hòa bình tại nước này.

Lãnh Vân
(Theo Guardian, Bloomberg News)

Chia sẻ bài viết