15/03/2026 - 01:59

Lá phiếu vì tương lai đất nước 

Hôm nay, ngày 15-3-2026, hàng chục triệu cử tri trên khắp mọi miền Tổ quốc nô nức đến các khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình: bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Từ miền núi cao, biên giới đến vùng nông thôn, từ hải đảo xa xôi đến các đô thị sôi động, lá cờ đỏ sao vàng tung bay trước mỗi điểm bỏ phiếu, tạo nên không khí trang nghiêm, phấn khởi trong Ngày hội lớn của toàn dân.

Cuộc bầu cử lần này mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi diễn ra trong bối cảnh đất nước ta bước ta vào kỷ nguyên phát triển mới sau thành công của Đại hội XIV của Đảng. Đây cũng là thời điểm đánh dấu chặng đường 80 năm hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam - cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Từ mùa xuân độc lập năm 1946 đến nay, Quốc hội luôn gắn bó mật thiết với vận mệnh dân tộc, phản ánh ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của nhân dân trong từng giai đoạn lịch sử. Ngày bầu cử hôm nay không chỉ là việc lựa chọn đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp cho một nhiệm kỳ mới mà còn là sự tiếp nối mạch nguồn dân chủ của Nhà nước ta, khẳng định bản chất của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 mang ý nghĩa đặc biệt trong tiến trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chất lượng của cơ quan dân cử các cấp có ý nghĩa quyết định đối với hiệu năng, hiệu lực và hiệu quả quản trị của bộ máy nhà nước. Thông qua bầu cử, nhân dân trực tiếp trao quyền cho những người đại diện của mình tham gia vào bộ máy quyền lực nhà nước và thiết lập mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa nhà nước với nhân dân. Khi các đại biểu dân cử được lựa chọn đúng với tinh thần dân chủ, minh bạch và thực sự xứng đáng, bộ máy nhà nước sẽ tăng thêm sức mạnh chính trị và văn hóa để thực hiện những quyết sách lớn, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Trong bối cảnh đất nước ta đang chuyển mình mạnh mẽ với những yêu cầu mới về đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế tri thức, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng quản trị quốc gia, quan tâm phát triển văn hóa để tạo nền tảng phát triển bền vững đất nước…, vai trò của các đại biểu dân cử càng đòi hỏi tính chuyên nghiệp và trách nhiệm cao hơn. Quốc hội và HĐND các cấp không chỉ gánh trên vai trách nhiệm làm luật, xây dựng và hoàn thiện thể chế, quyết định những vấn đề hệ trọng của quốc gia, của địa phương mà còn có trách nhiệm giám sát tối cao đối với hoạt động của bộ máy nhà nước các cấp, góp phần định hình những chủ trương, quyết sách chiến lược cho tương lai.

Chính vì vậy, cuộc bầu cử lần này đặt ra yêu cầu rất cao đối với tiêu chuẩn của những người được nhân dân lựa chọn để bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp. Đó phải là những người có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tư duy quản trị sắc sảo, có năng lực kiến tạo phát triển và đặc biệt là có tinh thần phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân vô điều kiện. Người đại biểu dân cử không chỉ tham gia thảo luận và biểu quyết tại nghị trường mà còn phải có tầm nhìn chiến lược, có khả năng phản biện chính sách và góp phần giải quyết những vấn đề lớn của đất nước, của địa phương.

Để có được một đội ngũ đại biểu dân cử thực sự xứng đáng với niềm tin của nhân dân, vai trò của cử tri trong ngày bầu cử 15-3 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Lá phiếu của mỗi cử tri không chỉ là biểu hiện của quyền công dân mà còn là sự lựa chọn có ý thức, có trách nhiệm đối với tương lai của đất nước. Khi cầm trên tay lá phiếu, mỗi cử tri đang trực tiếp tham gia vào quá trình kiến tạo bộ máy quyền lực nhà nước, góp phần quyết định ai sẽ thay mặt mình tham gia vào các cơ quan quyền lực của quốc gia và địa phương.

Vì vậy, mỗi cử tri cần tìm hiểu kỹ về các ứng cử viên, cân nhắc thận trọng các tiêu chí về phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín, tinh thần phụng sự... Việc lựa chọn đúng người, đúng tiêu chuẩn không chỉ bảo đảm cho Quốc hội và HĐND các cấp hoạt động hiệu quả mà còn góp phần nâng cao chất lượng quản trị quốc gia và địa phương, từ đó tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Ngày toàn dân đi bầu cử là Ngày hội non sông, là nét đẹp chính trị và văn hóa trong đời sống xã hội Việt Nam. Với sự chuẩn bị chu đáo của các cấp, các ngành, với tinh thần trách nhiệm cao của cử tri và với truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, chúng ta vững tin rằng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ thành công tốt đẹp.

Từ những lá phiếu của cử tri, một nhiệm kỳ mới của Quốc hội và HĐND các cấp sẽ được mở ra với kỳ vọng về một bộ máy dân cử hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả, thực sự tiêu biểu cho ý chí và nguyện vọng của toàn dân, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày càng vững mạnh, thật sự là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Trong bối cảnh đất nước ta đang đứng trước những cơ hội phát triển lớn lao, niềm tin ấy càng có ý nghĩa đặc biệt khi nó gắn liền với khát vọng xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng và phát triển bền vững.

HUY HƯNG

Chia sẻ bài viết