Hôm nay, ngày 15-3-2026, cùng với cả nước, cử tri TP Cần Thơ nô nức tham gia ngày hội của non song - đến các điểm bỏ phiếu, bầu chọn những người ưu tú nhất vào Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Trước giờ khắc trọng đại của đất nước, cử tri thành phố gởi gắm niềm tin, kỳ vọng vào những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ ghi nhận một số ý kiến của cử tri.
Ông Trần Hải Vinh, Phó trưởng Ban Công tác cựu chiến binh, cơ quan Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ:
Mong các đại biểu luôn “gần dân, hiểu dân”
Qua các cuộc gặp gỡ và tiếp xúc giữa những người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, tôi rất ấn tượng và đặt trọn niềm tin vào chương trình hành động của những người ứng cử. Các chương trình hành động đều thể hiện tâm huyết, năng lực, khả năng trong công tác của những người ứng cử. Các cam kết của ứng cử viên đều mang tính thực tiễn cao, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân.
Tôi sẽ nghiên cứu, lựa chọn những ứng cử viên xứng đáng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, có năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ; thể hiện tinh thần trách nhiệm, luôn thực hiện phương châm “gần dân, hiểu dân”… Đồng thời, tôi mong các ứng cử viên sau khi trúng cử trở thành ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, sẽ đại diện cho nguyện vọng của nhân dân; luôn lắng nghe, thấu hiểu, ghi nhận, kiến nghị Quốc hội và HĐND các cấp những vấn đề bức xúc của người dân. Đồng thời, phát huy vai trò tham mưu cấp ủy, chính quyền có những chủ trương, quyết sách trong chăm lo đời sống người dân, tạo sự đồng thuận giữa cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân.

Bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ, trình bày chương trình hành động tại buổi tiếp xúc với cử tri xã Lai Hòa và phường Vĩnh Phước. Ảnh: SONG LÊ
Hòa thượng Thạch Bonl, Trụ trì chùa Prés Buône Prés Phek, xã Thuận Hòa:
Mong đại biểu tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống của đồng bào Khmer
Tôi cũng như các vị sư sãi và đồng bào Khmer trong bổn đạo luôn quan tâm, theo dõi và đặt nhiều kỳ vọng vào đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ mới. Những năm qua, Đảng và Nhà nước đã quan tâm thực hiện nhiều chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có đồng bào Khmer, góp phần cải thiện đáng kể đời sống vật chất, tinh thần người dân. Tuy nhiên, bà con vẫn mong muốn các đại biểu sau khi trúng cử ĐBQH, đại biểu HĐND, tiếp tục quan tâm hơn nữa đến việc triển khai hiệu quả các chính sách dân tộc, nhất là trong lĩnh vực xây dựng nhà ở, chăm lo giáo dục, tạo điều kiện cho con em đồng bào Khmer được học tập tốt hơn, có cơ hội vươn lên trong cuộc sống.
Bên cạnh đó, sư sãi và đồng bào Khmer cũng mong muốn các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, nhất là đồng bào Khmer ở vùng nông thôn; có thêm những chính sách, chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế, tạo việc làm, giúp người dân ổn định cuộc sống tốt hơn. Đồng thời, cần có những chủ trương, giải pháp thiết thực để bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc Khmer, giữ gìn các lễ hội, phong tục tập quán tốt đẹp; tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo đúng quy định pháp luật.
Điều mà sư sãi và đồng bào Khmer quan tâm nhất là lựa chọn được những đại biểu thật sự gần dân, hiểu dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân và thấu hiểu đời sống của đồng bào Khmer để đại biểu có thể đề xuất những chủ trương, chính sách phù hợp, góp phần chăm lo tốt hơn đời sống của nhân dân, xây dựng quê hương ngày càng phát triển, đời sống đồng bào ngày càng ấm no, hạnh phúc.
Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Viện, Phó trưởng Phòng Kiểm tra - Pháp chế - Phát triển chiến lược, Bí thư Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ:
Tạo môi trường thuận lợi cho việc nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp sáng tạo
Tôi mong rằng khi trúng cử, các đại biểu sẽ thực hiện chương trình hành động như đã cam kết với cử tri, góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn trong đời sống xã hội. Đặc biệt, Quốc hội và HĐND thành phố khóa mới cần tiếp tục quan tâm ban hành và hoàn thiện các chính sách nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, thu hút nhân tài trẻ, tạo môi trường thuận lợi cho nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp sáng tạo.
Tôi mong các ĐBQH đề xuất ý kiến tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường với nhu cầu của thị trường lao động và thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội. Quốc hội tiếp tục quan tâm xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Theo đó, cần có thêm các chương trình hỗ trợ vốn, kết nối nguồn lực, cũng như cơ chế khuyến khích các ý tưởng nghiên cứu, dự án khởi nghiệp từ cơ sở giáo dục đại học và các trung tâm nghiên cứu.
Ở cấp độ địa phương, HĐND thành phố cần có các chính sách đủ mạnh để thu hút và trọng dụng tài năng trẻ. Trong đó, cần tạo môi trường làm việc thuận lợi, có cơ chế đãi ngộ phù hợp, giúp trí thức trẻ yên tâm cống hiến, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.
Với vai trò là cơ quan dân cử, đại diện ý chí, nguyện vọng của nhân dân, tôi mong ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp khóa mới sẽ tiếp tục gần dân, sát dân, lắng nghe tiếng nói của nhân dân, trong đó có đội ngũ trí thức trẻ. Từ đó, ban hành nhiều quyết sách thiết thực, góp phần phát huy nguồn lực con người, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Những người ứng cử đại biểu HĐND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2026-2031 tại đơn vị bầu cử số 1 (gồm các phường: Hưng Phú, Cái Răng, An Bình), gặp gỡ và tiếp xúc cử tri phường Cái Răng. Ảnh: CTV
Trung tá Trần Thanh Điền, Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 932, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ:
Hoàn thiện các chính sách liên quan đến việc chăm lo đời sống quân nhân, hậu phương Quân đội...
Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước mà còn là bước phát triển mới trong tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam. Do đó, tôi kỳ vọng và tin tưởng các ĐBQH và HĐND các cấp với bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn cao và kinh nghiệm thực tiễn phong phú sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào việc hoạch định các chính sách lớn của quốc gia, dân tộc, địa phương, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến quốc phòng, an ninh.
Tôi tin tưởng rằng các ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, nhất là các đại biểu là sĩ quan trong Quân đội Nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục phản ánh những tâm tư nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang. Đồng thời đóng góp ý kiến để hoàn thiện các chính sách liên quan đến việc chăm lo đời sống quân nhân, hậu phương Quân đội và chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng. Qua đó góp phần tăng cường, củng cố niềm tin của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân vào sự lãnh đạo Đảng và sự quản lý của Nhà nước; xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
Đại úy Nguyễn Huỳnh Huy, cán bộ Công an phường Tân An:
Đề xuất chính sách phù hợp, tạo điều kiện để lực lượng vũ trang hoàn thành tốt nhiệm vụ
Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, là dịp để cử tri phát huy quyền làm chủ, lựa chọn những đại biểu tiêu biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của nhân dân.
Tôi nhận thức sâu sắc mỗi lá phiếu không chỉ thể hiện quyền và nghĩa vụ công dân mà còn gửi gắm niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Thông qua cuộc bầu cử, cử tri mong muốn lựa chọn được những đại biểu thật sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, có bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần trách nhiệm cao, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.
Tôi kỳ vọng những người ứng cử sau khi được bầu làm ĐBQH, đại biểu HĐND sẽ luôn giữ vững mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, phản ánh kịp thời những ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Bên cạnh đó, các đại biểu cần phát huy tốt vai trò giám sát, tham gia quyết định các chủ trương, chính sách quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.
Đối với lực lượng vũ trang, chúng tôi mong muốn các đại biểu tiếp tục quan tâm, đề xuất những chính sách phù hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng Công an, Quân sự hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Qua đó, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới...
Ông Ngô Văn Chơn, Phó Giám đốc Công ty CP May Tây Đô:
Kỳ vọng đại biểu đồng hành cùng doanh nghiệp và người lao động
Tôi đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Tôi nhận thấy ở cuộc bầu cử lần này, công tác tuyên truyền được tổ chức chặt chẽ, hiệu quả, giúp cử tri hiểu rõ quyền và trách nhiệm của mình.
Từ thực tiễn sản xuất, kinh doanh, tôi kỳ vọng sau khi trúng cử trở thành ĐBQH, đại biểu HĐND, các đại biểu tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa chính quyền với người dân và cộng đồng doanh nghiệp; thường xuyên lắng nghe, phản ánh kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn để góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Bên cạnh đó, cần quan tâm giải quyết tốt các vấn đề dân sinh, bảo đảm an sinh xã hội, nhất là chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp và nâng cao thu nhập của người lao động.
Trong bối cảnh đất nước đang hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, tôi mong Quốc hội và HĐND các cấp sẽ tiếp tục ban hành những quyết sách mang tính đột phá để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là ngành sản xuất và xuất khẩu. Đồng thời, có những chính sách về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đầu tư phát triển hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực và thúc đẩy chuyển đổi số nhằm tạo điều kiện để doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững và đóng góp nhiều hơn cho đất nước.

Cử tri phường Cái Khế bày tỏ nguyện vọng đối với những người ứng cử đại biểu HĐND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2026-2031 Đơn vị bầu cử số 2. Ảnh: NGỌC QUYÊN
Anh Huỳnh Tấn Tuyến, kỹ thuật viên Tổ Cơ Điện, Phòng Kỹ thuật, Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ:
Bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động
Tôi rất quan tâm đến cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước cũng là dịp để cử tri thực hiện quyền và trách nhiệm công dân. Mỗi lá phiếu không chỉ thể hiện sự lựa chọn của mình, mà còn gửi gắm niềm tin vào những người đại diện ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Tôi kỳ vọng những người trúng cử ĐBQH, đại biểu HĐND sẽ quan tâm nhiều hơn đến đời sống công nhân, người lao động trực tiếp tại doanh nghiệp; nhất là các vấn đề về việc làm, thu nhập, chế độ chính sách, điều kiện làm việc và an toàn lao động.
Thời gian qua, đất nước có nhiều đổi mới trong công tác tổ chức bộ máy, quản lý và điều hành. Tôi mong những đổi mới này tiếp tục phát huy hiệu quả, để bộ máy hoạt động ngày càng tinh gọn, gần dân, sát dân, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. Qua đó, tiếng nói của người dân và người lao động cũng được tiếp nhận, xử lý kịp thời, thấu đáo hơn. Tôi mong sau cuộc bầu cử, tiếng nói, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động sẽ tiếp tục được quan tâm, lắng nghe và bảo vệ tốt hơn. Tôi tin tưởng cuộc bầu cử sẽ thành công tốt đẹp, lựa chọn được những đại biểu xứng đáng, đáp ứng niềm tin và kỳ vọng của cử tri.
Bà Nguyễn Thị Thúy Kiều, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp dịch vụ thương mại Tân Quới Lộ, xã Tân Bình:
Cần có quyết sách phát triển nông nghiệp hiện đại, bền vững
Hợp tác xã Nông nghiệp dịch vụ thương mại Tân Quới Lộ chuyên trồng và kinh doanh dưa lưới, có trên 60 thành viên là nông dân địa phương. Với chúng tôi - những người nông dân, lá phiếu bầu cử không chỉ là quyền và trách nhiệm công dân mà còn là sự gửi gắm niềm tin vào những quyết sách đúng đắn để phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững.
Chúng tôi kỳ vọng các ĐBQH, đại biểu HĐND khóa mới quan tâm hơn đến những chính sách thúc đẩy liên kết sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ và nâng cao giá trị nông sản; đồng thời có giải pháp xây dựng thương hiệu nông sản địa phương.
Chúng tôi cũng mong các đại biểu sau khi trúng cử sẽ gần gũi với nông dân, lắng nghe những khó khăn trong sản xuất. Từ đó, kiến nghị các giải pháp ổn định đầu ra nông sản, giảm chi phí vật tư, hỗ trợ ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong nông nghiệp. Cùng với đó là quan tâm đầu tư hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng, hỗ trợ vốn và kỹ thuật cho các hợp tác xã vừa và nhỏ, giúp nông dân nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế bền vững...
Đặc biệt, chúng tôi mong được kết nối nhiều hơn với các nhà khoa học, các viện, trường và doanh nghiệp. Bởi, việc thúc đẩy liên kết “4 nhà” (Nhà nước - nhà khoa học - doanh nghiệp - nhà nông) ở quy mô rộng hơn sẽ giúp chuyển giao công nghệ nhanh, nâng cao giá trị nông sản và tạo động lực để nông dân tự tin bước vào nền nông nghiệp hiện đại, bền vững.
Cử tri Nguyễn Minh Trí, sinh viên Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Cần Thơ:
Quan tâm đầu tư các thiết chế văn hóa cơ sở
Đây là lần đầu tiên tôi được thực hiện quyền bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp. Tôi kỳ vọng sau khi trúng cử, các đại biểu sẽ đề xuất, kiến nghị Quốc hội, HĐND thành phố tiếp tục quan tâm vấn đề đầu tư các thiết chế văn hóa cơ sở, như: nhà văn hóa, thư viện, không gian sinh hoạt cộng đồng... Qua đó, giúp người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, tiếp cận với các giá trị văn hóa truyền thống. Khi đời sống văn hóa ở cơ sở được nâng cao, thì việc gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc cũng sẽ bền vững hơn.
Là sinh viên ngành Nhạc công kịch hát dân tộc, tôi rất mong các ĐBQH khóa XVI đề xuất chính sách khuyến khích sáng tạo, miễn học phí đối với các ngành nghệ thuật truyền thống. Ngoài ra, cần dành nguồn lực thỏa đáng đầu tư không gian biểu diễn, như: nhà hát, trung tâm biểu diễn nghệ thuật hiện đại, đáp ứng nhu cầu thụ hưởng văn hóa - nghệ thuật của nhân dân.
Ở cấp độ địa phương, tôi mong các đại biểu HĐND thành phố đề xuất đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng mới nhà hát, nâng cấp các trung tâm văn hóa, điểm biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn thành phố... Tôi tin rằng với những đại biểu có tâm huyết, lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật sẽ được quan tâm nhiều hơn trong thời gian tới.l
Thực hiện: Nhóm phóng viên