Thống kê của báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) của Hong Kong cho thấy, cuộc chiến chống tham nhũng của Trung Quốc đã lập kỷ lục mới vào năm 2023 khi Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc (CCDI) điều tra 45 quan chức cấp cao.

Một cựu quan chức Trung Quốc hầu tòa vì tham nhũng. Ảnh: SCMP
Theo SCMP, số vụ điều tra cấp cao được Trung Quốc tiến hành vào năm ngoái tăng 40% so với năm 2022. Ðáng chú ý, hầu hết các đối tượng bị điều tra, vốn thường được gọi là “hổ”, đều là “cán bộ quản lý trung ương”, tức họ giữ các chức từ cấp thứ trưởng trở lên. Chỉ một số ít trong số những người này giữ chức vụ thấp hơn nhưng lại nắm những vị trí chủ chốt trong các lĩnh vực quan trọng.
SCMP cho hay, 27 trong số 45 cán bộ cấp cao bị CCDI “sờ gáy” trong năm ngoái đã nghỉ hưu. Ðặng Duật Văn, cựu phó tổng biên tập tờ Thời Báo Nghiên Cứu, cho biết thực tế là hầu hết các cuộc điều tra của CCDI đều tập trung vào các quan chức đã nghỉ hưu, qua đó cho thấy rằng các cuộc điều tra đã phát hiện ra nhiều “hành vi sai trái” trước khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền. “Trong số các quan chức bị bắt giữ trong những năm gần đây, không có nhiều người bị bắt vì tham nhũng khi đang tại vị. Thậm chí có những người bị bắt vì có hành vi sai trái hơn 10, 20 năm trước. Lâu nay, CCDI không còn tuân theo quy tắc bất thành văn trước đây rằng các quan chức đã nghỉ hưu sẽ không bị điều tra” - ông Ðặng cho hay. Theo ông này, hiện không quan chức cấp cao nào được an toàn, bởi khi Chủ tịch Tập đào sâu hơn, ông chỉ phát hiện thêm nhiều vấn đề tích tụ trong 3 thập niên qua do sự phát triển kinh tế nhanh chóng của Trung Quốc.
Tổng cộng, 294 quan chức cấp cao đã bị CCDI kỷ luật trong 11 năm qua. Song, con số này không bao gồm những quan chức bị sa thải trong các cuộc điều tra tham nhũng trong quân đội, vốn được tiến hành riêng thông qua Ủy ban Giám sát Kỷ luật - cơ quan hoạt động cực kỳ bí mật dưới sự chỉ huy của Quân ủy Trung ương Trung Quốc.
Trước năm 2023, số quan chức cấp cao bị CCDI điều tra nhiều nhất trong một năm là vào năm 2014. Khi đó, CCDI điều tra 38 người. Năm 2020, 18 quan chức bị CCDI điều tra. Kể từ đó, số quan chức Trung Quốc bị “sờ gáy” tăng dần qua mỗi năm. Nếu như năm 2021 có 25 quan chức cấp cao bị điều tra thì con số này trong năm 2022 là 32 người. Mới đây, chính quyền Trung Quốc hôm 30-12 vừa loại 9 quan chức quân đội khỏi Quốc hội, trong đó có 5 tướng lĩnh của Quân chủng tên lửa, gồm tư lệnh Lý Ngọc Siêu và cấp phó Trương Chấn Trung.
Một nhà nghiên cứu chính trị tại Ðại học Bắc Kinh cho biết, có nhiều dấu hiệu rõ ràng cho thấy cuộc “săn hổ” của Trung Quốc sẽ còn mở rộng hơn nữa vào năm nay.
❝ Tờ Legal Daily mới đây cho biết, Trung Quốc đang phải đối mặt với làn sóng tham nhũng mới liên quan tới tiền điện tử. Theo tờ báo này, tiền kỹ thuật số được mã hóa, thẻ quà tặng điện tử là những công cụ được bọn tội phạm tận dụng để chuyển tiền phi pháp trong các trường hợp hối lộ.
Từng là “kinh đô” khai thác bitcoin của thế giới, Trung Quốc đang phát triển các chiến lược nhằm loại bỏ các hoạt động chuyển tiền điện tử phi pháp. Theo đó, Bắc Kinh mạnh tay xóa bỏ “hành vi sai trái về tài chính”. Gần đây, Zhao Dong, nhân vật có tiếng trong thế giới tiền ảo, đã bị kết án 7 năm tù vì tội điều hành đường dây chuyển tiền điện tử xuyên biên giới phi pháp.