Mốc thời gian hộ kinh doanh nộp hồ sơ khai thuế và cung cấp thông tin

(CTO) - Để thực hiện đúng nghĩa vụ thuế, Thuế TP Cần Thơ lưu ý hộ, cá nhân kinh doanh về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và cung cấp thông tin theo Nghị định 68/2026/NĐ-CP và Thông tư 18/2026/TT-BTC.

  • Để nhà nông tăng thêm thu nhập

    Để nhà nông tăng thêm thu nhập

  • Kỳ vọng tăng chuỗi giá trị từ cây dừa

    Kỳ vọng tăng chuỗi giá trị từ cây dừa

  • Doanh nghiệp cần tham gia tích cực

    Doanh nghiệp cần tham gia tích cực

    Phơi sấy lúa là khâu yếu nhất trong chuỗi sản xuất lúa gạo ở ĐBSCL. Thời gian qua, dù được khuyến khích phát triển nhưng tỷ lệ sấy lúa trong vùng vẫn còn thấp. Vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã chủ trì phối hợp với Viện Lúa ĐBSCL và UBND TP Cần Thơ tổ chức hội nghị “Đề xuất các giải pháp cho sấy lúa vụ hè thu ở ĐBSCL”. Nhiều giải pháp nhằm tăng sản lượng lúa sấy sau thu hoạch, nhất là vụ hè thu đã được đề xuất tại hội nghị này…

  • Động lực phát triển cho cả nước

    Động lực phát triển cho cả nước

    Hiện nay, cả nước có 4 vùng kinh tế trọng điểm (KTTĐ), bao gồm: vùng KTTĐ phía Bắc, vùng KTTĐ phía Nam, vùng KTTĐ miền Trung và vùng KTTĐ Đồng bằng sông Cửu Long. Các vùng KTTĐ này với diện tích tự nhiên khoảng 90.770 km2, chiếm trên 27% tổng diện tích chung của cả nước; dân số trung bình (năm 2010) trên 44,5 triệu người, chiếm trên 50% dân số của cả nước. Giai đoạn 2006 - 2010, các vùng KTTĐ phát triển khá toàn diện, khẳng định vị thế là đầu tàu của các vùng trong cả nước... Báo Cần Thơ lược ghi ý kiến của một số đại biểu tại Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng và phát triển các vùng kinh tế trọng điểm (2006-2010) và định hướng phát triển (2011-2015) vừa diễn ra tại TP Cần Thơ.

  • Hướng đến kết nối liên hoàn giao thông toàn vùng

    Hướng đến kết nối liên hoàn giao thông toàn vùng

    Ngày 23-7-2008, UBND TP Cần Thơ có Quyết định số 1809/QĐ-UBND về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển giao thông TP Cần Thơ đến năm 2025”. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai đã phát sinh nhiều vấn đề chưa phù hợp với tốc độ phát triển của TP Cần Thơ. Tại Hội nghị điều chỉnh quy hoạch giao thông vận tải (GTVT) TP Cần Thơ đến năm 2030, một lần nữa cho thấy, cần thiết phải điều chỉnh quy hoạch này để phù hợp với đề án quy hoạch chung xây dựng TP Cần Thơ đến năm 2030, nhằm tạo sự liên hoàn về giao thông giữa các tỉnh, thành trong và ngoài vùng ĐBSCL.

  • Giải pháp nào cho bảo vệ và phát triển môi trường sinh thái khu công nghiệp, khu chế xuất

    Giải pháp nào cho bảo vệ và phát triển môi trường sinh thái khu công nghiệp, khu chế xuất

    * “Công vi thủ, tội vi tiên”

  • Chẩn đoán "sức khỏe" cho doanh nghiệp

    Chẩn đoán "sức khỏe" cho doanh nghiệp

  • Doanh nghiệp đang cần giải cứu

    Doanh nghiệp đang cần giải cứu

    Từ đầu năm 2012 đến nay, nền kinh tế vĩ mô vẫn tiếp tục khó và tiềm ẩn những rủi ro. Doanh nghiệp (DN) co cụm sản xuất vì thiếu vốn, thị trường tiêu thụ thu hẹp và tình trạng DN phá sản, giải thể đã diễn ra đều khắp cả nước. Tại TP Cần Thơ cũng khá nhiều DN đang cần được giải cứu để qua cơn khó.

  • Cùng nhau chi tiêu tiết kiệm!

    Cùng nhau chi tiêu tiết kiệm!

  • Thượng đế bị… “leo cây” !

    Thượng đế bị… “leo cây” !

  • Thông tin về “gạo giả” tại Hà Nội là chưa chính xác

    Thông tin về “gạo giả” tại Hà Nội là chưa chính xác

  • Hợp tác, liên kết để tăng sức cạnh tranh

    Hợp tác, liên kết để tăng sức cạnh tranh

    Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là vùng trọng điểm lúa gạo của cả nước, chiếm trên 90% lượng gạo xuất khẩu. Từ 4,2 triệu tấn lúa năm 1976, ĐBSCL đã nâng sản lượng lên trên 23 triệu tấn vào năm 2011. Tuy nhiên, những năm qua, sản xuất và tiêu thụ lúa gạo Việt Nam nói chung và ĐBSCL đã bộc lộ không ít khó khăn, bất cập. Mới đây, tại tỉnh Đồng Tháp, những vấn đề gút mắc trong sản xuất và tiêu thụ lúa gạo đã được các chuyên gia ngành lúa gạo bàn bạc tìm hướng đi tại hội thảo “Những giải pháp phát triển sản xuất và tiêu thụ lúa gạo ở ĐBSCL”.

  • Người nuôi chưa thể yên tâm

    Người nuôi chưa thể yên tâm

    Sau một thời gian tăng lên ở mức đảm bảo người nuôi có lãi, gần đây giá cá tra nguyên liệu đã giảm mạnh, khiến người nuôi tiếp tục sống trong cảnh thấp thỏm lo âu. Người nuôi cá mong mỏi bao giờ giá cá tra hết bấp bênh như hiện nay, để có điều kiện phát triển nghề nuôi có truyền thống lâu đời ở vùng ĐBSCL?

  • Đánh thức tiềm năng kinh tế biển ĐBSCL

    Đánh thức tiềm năng kinh tế biển ĐBSCL

    Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) tiếp giáp biển Tây, biển Đông, nhưng tiềm năng kinh tế biển của vùng mới chỉ dừng lại ở khai thác đánh bắt, nuôi trồng thủy sản. Theo nhận định của các nhà khoa học, chuyên gia, tiềm năng kinh tế biển của ĐBSCL nếu được đầu tư, khai thác đúng mức sẽ làm thay đổi lớn diện mạo vùng; Thúc đẩy giao thương, trao đổi hàng hóa với các quốc gia trên thế giới.

  • Nâng cao chất lượng tín dụng chính sách cho vùng Tây Nam bộ

    Nâng cao chất lượng tín dụng chính sách cho vùng Tây Nam bộ

    Thời gian qua, Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) Việt Nam đã triển khai 13 chương trình tín dụng chính sách xã hội theo chỉ định của Chính phủ và một số chương trình, dự án do UBND địa phương ủy thác tại các tỉnh, thành vùng Tây Nam bộ. Các chương trình này góp phần tạo công ăn việc làm cho người dân, giúp hàng trăm ngàn hộ thoát nghèo, hàng trăm ngàn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn đi học… Song, theo đánh giá của NHCSXH Việt Nam, chất lượng các chương trình tín dụng chính sách trong vùng còn nhiều hạn chế…

  • Doanh nghiệp ĐBSCL nỗ lực chinh phục thị trường nông thôn

    Doanh nghiệp ĐBSCL nỗ lực chinh phục thị trường nông thôn

    Theo các chuyên gia kinh tế thị trường, qua gần 80 phiên chợ “Hàng Việt về nông thôn” (HVVNT) do Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và Hỗ trợ doanh nghiệp TP HCM (BSA) phối hợp cùng các doanh nghiệp (DN), các tỉnh, thành trên cả nước tổ chức đã dần chiếm được cảm tình của người tiêu dùng (NTD) nông thôn. Qua các phiên chợ HVVNT, DN Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã từng bước cải tiến mẫu mã, chất lượng hàng hóa, mở rộng hệ thống phân phối để đưa sản phẩm đến gần hơn với NTD nông thôn.

  • Quý I/2012: Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa cả nước đạt trên 24 tỉ USD

    Quý I/2012: Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa cả nước đạt trên 24 tỉ USD

  • Năm 2012, không thu phí lưu hành phương tiện giao thông cá nhân và phí ô tô đi vào trung tâm thành phố giờ cao điểm

    Năm 2012, không thu phí lưu hành phương tiện giao thông cá nhân và phí ô tô đi vào trung tâm thành phố giờ cao điểm

  • Từng bước đáp ứng nhu cầu cơ giới hóa

    Từng bước đáp ứng nhu cầu cơ giới hóa

    Cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp là một nhu cầu tất yếu trong tiến trình xây dựng và phát triển nền sản xuất nông nghiệp theo hướng tập trung, bền vững. Thời gian qua, các doanh nghiệp (DN) ngành cơ khí vùng ĐBSCL luôn nỗ lực, tìm tòi sáng chế ra các loại máy móc, thiết bị phù hợp với đồng đất vùng châu thổ Cửu Long, từng bước đáp ứng nhu cầu cơ giới hóa, hiện đại hóa ngành nông nghiệp, nhất là trong trồng lúa...

  • Thời điểm cần chú trọng bình ổn giá !

    Thời điểm cần chú trọng bình ổn giá !

    Cục Thống kê TP Cần Thơ vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3- 2012. Theo đó, so với tháng trước, CPI tháng 3 chỉ tăng 0,23% do giá cả trên thị trường tháng qua đã chững lại, thậm chí nhiều mặt hàng giảm giá so với thời điểm Tết Nguyên đán 2012. Ngày 7-3, giá xăng bán lẻ trong nước được điều chỉnh tăng. Theo ngành thống kê, việc tăng giá này sẽ kéo theo nhiều hàng hóa trên thị trường tăng giá và sẽ thể hiện rõ qua CPI của tháng 4. Vì vậy, bình ổn giá cả thị trường, kiềm chế lạm phát trong thời điểm này là một yêu cầu thiết thực - đòi hỏi sự chủ động, tích cực từ các ngành hữu quan.