Trồng dưa hấu dưới chân ruộng cho thu nhập tốt

Khoảng 4 năm trở lại đây, nhiều hộ nông dân ở xã Kế Sách, TP Cần Thơ chuyển đất trồng lúa sang trồng dưa hấu dưới chân ruộng, đem lại nguồn thu nhập tốt và ổn định.

  • Cần chú trọng xây dựng niềm tin giữa các bên

    Cần chú trọng xây dựng
niềm tin giữa các bên

    Xây dựng vùng nguyên liệu lúa gạo giúp doanh nghiệp (DN) có sự ổn định về sản lượng, giá cả, chủ động thời gian giao hàng cho các đối tác... Hơn nữa, vùng nguyên liệu là nơi để nông dân và DN ký hợp đồng sản xuất, tiêu thụ chia sẻ lợi nhuận cũng như rủi ro. Thực tế, tại ĐBSCL đã có các mô hình liên kết xây dựng vùng nguyên liệu giữa DN - nông dân mang lại kết quả tích cực như mô hình "cánh đồng lớn" (CĐL). Từ đó, ngành nông nghiệp đã định hướng hình thành 5 dạng vùng nguyên liệu phù hợp với điều kiện của từng địa phương và đáp ứng đa dạng nhu cầu xuất khẩu.

  • Huy động hiệu quả các nguồn lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế- xã hội

    Huy động hiệu quả các nguồn lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế- xã hội

    Nỗ lực vượt khó

  • ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP TUYÊN TRUYỀN TIẾT KIỆM ĐIỆN TRONG TRƯỜNG HỌC

    ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP TUYÊN TRUYỀN TIẾT KIỆM ĐIỆN TRONG TRƯỜNG HỌC

  • Triển vọng và thách thức!

    Triển vọng và thách thức!

  • Triển vọng thay thế một phần sản lượng cá tra xuất khẩu

    Triển vọng thay thế một phần 
sản lượng cá tra xuất khẩu

    Với định hướng đa dạng hóa mặt hàng thủy sản phục vụ nhu cầu xuất khẩu của vùng ĐBSCL, Công ty Kbor, Hàn Quốc liên kết với các đơn vị có liên quan tại TP Cần Thơ triển khai dự án thử nghiệm nuôi cá rô phi chất lượng cao. Đến nay, dự án đã đạt những kết quả bước đầu, mở ra nhiều triển vọng mới cho nghề nuôi cá rô phi thay thế một phần sản lượng cá tra xuất khẩu.

  • Triển khai các giải pháp quản lý nước thải tổng hợp tại khu công nghiệp

  • Cần tạo lực đẩy thật sự cho vùng

    Cần tạo lực đẩy thật sự cho vùng

    Tìm tiếng nói chung

  • Liên kết cùng chủ động ứng phó

    Liên kết cùng chủ động ứng phó

    * Chủ động ứng phó

  • Ưu tiên phân bổ vốn cho các xã đặc biệt khó khăn, xã nghèo

  • Khó về nguồn vốn!

    Khó về nguồn vốn!

  • Hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách

    Hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách

    Trong 10 tháng năm 2015, Chi cục Thuế quận Bình Thủy thu ngân sách trên 201 tỉ đồng, đạt 107,97% chỉ tiêu của thành phố giao và là quận đầu tiên của TP Cần Thơ "về đích" sớm trong công tác thu ngân sách.

  • Phát huy thế mạnh nông nghiệp

    Phát huy thế mạnh nông nghiệp

    Là huyện thuần nông nên trong năm 2015 huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ tiếp tục xác định nông nghiệp là thế mạnh. Từ đó, huyện đã chỉ đạo ngành chuyên môn và các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến khích nông dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhất là tham gia mô hình cánh đồng lớn; tăng cường chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, nhân rộng những mô hình kinh tế hiệu quả,… Nhờ đó, năm 2015, tổng thu nhập bình quân trên 1 ha đất sản xuất nông nghiệp của Cờ Đỏ ước đạt gần 137 triệu đồng, tăng hơn 9 triệu đồng so với năm 2014.

  • Rộng mở cơ hội hợp tác cho đất “Chín Rồng”

    Rộng mở cơ hội hợp tác 
cho đất “Chín Rồng”

    Chương trình Giao lưu văn hóa và thương mại Việt Nam-Nhật Bản tại TP Cần Thơ năm 2015" lần đầu tiên được tổ chức tại ĐBSCL vừa kết thúc. Chương trình thu hút sự quan tâm của người dân, doanh nghiệp (DN) trong vùng, nhiều DN Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Đức, Singapore, Anh và Thụy Sĩ đăng ký tham gia chương trình để tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư. Từ đây mở ra các cơ hội hợp tác đầu tư giữa các địa phương trong vùng với các nhà đầu tư nước ngoài có thiện chí.

  • Thủy sản nước ngọt đang ở đâu?

    Thủy sản nước ngọt đang ở đâu?

    Sóc Trăng xác định, thủy sản (khai thác, nuôi trồng, dịch vụ) là ngành kinh tế mũi nhọn. Nhưng quanh đi quẩn lại đến nay chỉ mới có con tôm nước lợ khẳng định được vị thế này, còn những đối tượng nuôi khác của tỉnh hầu như chưa thể phát triển được.

  • Dồn sức cho các công trình trọng điểm

    Dồn sức cho các công trình trọng điểm

    Trong năm 2015, TP Cần Thơ đã xác định danh mục các công trình trọng điểm nhằm tập trung nguồn lực đầu tư, thúc đẩy phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội. Cùng với đó, thành phố cũng ưu tiên bố trí vốn cho các công trình trọng điểm, kịp thời giải quyết các vấn đề khó khăn vướng mắc, từ đó đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình theo kế hoạch đề ra.

  • Chuyển 50% lưu lượng phương tiện vận tải về bến xe Khu đô thị Nam Cần Thơ

  • Xây dựng lòng tin giữa chính quyền và doanh nghiệp

    Xây dựng lòng tin giữa chính quyền và doanh nghiệp

    Chính quyền thành phố muốn được lắng nghe ý kiến phản ánh của doanh nghiệp (DN) về những thuận lợi, khó khăn cũng như những đề xuất, kiến nghị giúp môi trường đầu tư, kinh doanh của thành phố tốt hơn. Đó là khẳng định của Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Quang Hoài Nam tại buổi tọa đàm "Gặp gỡ giữa chính quyền với DN trên địa bàn thành phố" mới đây. Cuộc đối thoại khá cởi mở, DN đã chia sẻ về những thuận lợi, hạn chế khi đầu tư kinh doanh tại Cần Thơ và kỳ vọng sẽ tốt hơn trong thời gian tới.

  • Môi trường kinh doanh đang tốt lên

  • ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG MỜI GỌI ĐẦU TƯ, PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG

    ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG MỜI GỌI ĐẦU TƯ, 
PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG

    Ngày 20-11, trong khuôn khổ Chương trình "Giao lưu văn hóa và thương mại Việt Nam-Nhật Bản" tại TP Cần Thơ năm 2015, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Cần Thơ (VCCI Cần Thơ) phối hợp với Câu lạc bộ các Trung tâm Xúc tiến Đầu tư-Thương mại-Du lịch vùng ĐBSCL (gọi tắt là Mekong PC) tổ chức Hội nghị đầu tư vào vùng ĐBSCL thường niên lần thứ 3 năm 2015. Với chủ đề "Kinh tế ĐBSCL sau năm 2015-Tương lai kinh doanh và đầu tư ngành chế biến thực phẩm", hội nghị mở ra cơ hội xúc tiến quan trọng của vùng với nhiều đoàn đầu tư đến tìm hiểu thông tin, trao đổi cơ hội hợp tác đầu tư vào ĐBSCL.

  • Chọn lịch cho năm mới

    Chọn lịch cho năm mới