16/03/2008 - 10:06

Kinh tế Mỹ đang trong tình trạng suy thoái

* Thị trường chứng khoán chao đảo

Chủ tịch FED Bernanke (trước) và Tổng thống Bush đang cố trấn an người dân Mỹ về tình hình kinh tế. Ảnh: Reuters 

(TTXVN)- “Kinh tế Mỹ đang trong tình trạng suy thoái. Tình hình hiện nay rất xấu và sẽ còn xấu hơn”. Đó là đánh giá của Chủ tịch Cục nghiên cứu kinh tế toàn quốc, Giáo sư kinh tế thuộc Trường Đại học Harvard, ông Martin Feldstein. Phát biểu tại hội nghị Hiệp hội ngành công nghiệp tương lai diễn ra ở thành phố Boca Raton, bang Florida ngày 14-3, Giáo sư Feldstein cho rằng năm nay và năm tới sẽ là những năm rất khó khăn đối với kinh tế Mỹ. Theo ông, cuộc suy thoái lần này có thể còn “nghiêm trọng hơn” những cuộc suy thoái gần đây và sự xuống dốc của nền kinh tế Mỹ hiện nay có lẽ là “tệ hại nhất kể từ sau Thế chiến thứ 2”. Giáo sư Feldstein dự báo Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED), trong cuộc họp định kỳ ngày 18-3 tới, có thể phải hạ lãi suất cơ bản từ 3% xuống mức 2%.

Cùng ngày, cả Tổng thống George Bush lẫn Chủ tịch FED Ben Bernanke đều phải lên tiếng trấn an dân chúng Mỹ và giới đầu tư.

Phát biểu tại Câu lạc bộ kinh tế New York, Tổng thống Bush thừa nhận nền kinh tế Mỹ đang trải qua “thời kỳ khó khăn”, nhưng bày tỏ tin tưởng về khả năng trỗi dậy của thị trường để có thể đảo ngược tình thế khó khăn hiện nay.

Trong khi đó, phát biểu tại hội nghị hàng năm về đầu tư tại Thủ đô Washington, Chủ tịch FED cam kết FED sẽ làm mọi việc có thể để xử lý cuộc khủng hoảng ngày càng diễn biến xấu hơn tại thị trường địa ốc.

Tuy nhiên, bất chấp những lời trấn an vội vã của cả Tổng thống Bush lẫn Chủ tịch FED, giới đầu tư Mỹ vẫn hoảng hốt trước nguy cơ khủng hoảng tài chính mới, bán vội cổ phiếu, khiến thị trường chứng khoán Mỹ lại chao đảo, các loại cổ phiếu chủ lực bị mất giá từ hơn 2,5% đến 3,1%. Đến cuối ngày 14-3, chỉ số Dow Jones của 30 tập đoàn doanh nghiệp lớn nhất nước Mỹ bị mất giá trung bình 194,65 điểm (1,6%), xuống còn 11.951,09 điểm.

Chia sẻ bài viết