06/03/2020 - 23:12

Kim tự tháp cổ nhất Ai Cập mở cửa trở lại 

Sau 14 năm trùng tu với kinh phí gần 6,6 triệu USD, Djoser - kim tự tháp bậc thang cổ nhất Ai Cập - vừa được mở cửa trở lại.

Một góc kim tự tháp Djoser. Ảnh: ABC

Nằm tại địa điểm khảo cổ Saqqara, cách thủ đô Cairo khoảng 30km về phía Nam, kim tự tháp 4.700 năm tuổi này là công trình bằng đá có quy mô lớn và cổ nhất trên thế giới. Djoser cao 60m bao gồm 6 bậc thang xếp chồng lên nhau, còn phía dưới kim tự tháp là một hầm mộ sâu 28m và rộng 7m.

Kim tự tháp Djoser từng bị hủy hoại nghiêm trọng sau một trận động đất mạnh 5,8 độ Richter ở Ai Cập hồi năm 1992 và đứng trước nguy cơ sụp đổ. Dự án trùng tu công trình này bắt đầu vào cuối năm 2006, nhưng bị dừng vào năm 2011 và mới được tiếp tục trở lại vào cuối năm 2015. Sau lễ khai trương hôm 5-3, giám đốc khu vực Saqqara Mohamed Youssef cho biết du khách sẽ lần đầu tiên được phép tham quan kim tự tháp thông qua cổng vào phía Nam.

Được biết, Ai Cập gần đây cho công bố nhiều phát hiện khảo cổ và hoàn thành nhiều dự án trùng tu trong nỗ lực vực dậy ngành công nghiệp du lịch quan trọng của nước này, vốn chịu nhiều ảnh hưởng sau sự kiện lật đổ Tổng thống Hosni Mubarak hồi năm 2011.

ĐÔNG PHONG (Theo Aljazeera, Reuters)

Chia sẻ bài viết