01/07/2018 - 09:22

Khủng hoảng, tham nhũng “phủ bóng” thượng đỉnh AU

Hơn 40 người đứng đầu nhà nước và chính phủ các nước châu Phi đã đến Thủ đô Nouakchott (Mauritania) tham dự hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Phi (AU) lần thứ 31 kéo dài 2 ngày, bắt đầu từ hôm nay 1-7. Theo kế hoạch, hội nghị sẽ thảo luận các vấn đề về thương mại tự do, tài trợ, tham nhũng và các cuộc khủng hoảng an ninh, tranh chấp tại lục địa đen.

AFP cho biết, hiện giao dịch thương mại giữa các nước châu Phi chỉ chiếm khoảng 16% - tỷ lệ nội khối nhỏ nhất so với khu vực Mỹ Latinh, châu Á, Bắc Mỹ và châu Âu. Để tăng cường giao dịch thương mại giữa các nước, 44 quốc gia châu Phi hồi tháng 3 đã ký kết một hiệp ước thành lập Khu vực tự do thương mại châu Phi (CFTA). Song, điều đáng nói là hiệp ước này không có sự tham gia ký kết của hai trong số các cường quốc kinh tế hàng đầu của châu Phi là Nam Phi và Nigeria.

Hội nghị cũng sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm tăng cường kinh phí và giảm bớt sự phụ thuộc của AU vào các nhà tài trợ nước ngoài. Được biết, trong số 769 triệu USD trong ngân sách của AU, có tới 451 triệu USD đến từ các nhà tài trợ nước ngoài.

Theo AFP, tham nhũng là một trong những vấn đề nhức nhói và nan giải tại châu Phi. “Châu Phi hằng năm mất ít nhất 50 tỉ USD vì tham nhũng. Rõ ràng, việc giữ lại nguồn tài nguyên này sẽ giúp rất nhiều cho sự phát triển của châu Phi” - Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi (AUC) Moussa Faki Mahamat cho biết.

Được biết, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ tham dự hội nghị với lãnh đạo AU vào ngày 2-7 nhằm thảo luận các biện pháp hợp tác chống khủng bố và tình trạng vô chính phủ ở khu vực Sahel.

TRÍ VĂN

Chia sẻ bài viết