22/07/2009 - 21:11

Khởi tố hai đối tượng lừa đảo lấy 8 xe ôtô

(CT) – Liên quan đến vụ “Hai vợ chồng lừa đảo” (Báo Cần Thơ số ra ngày 21-7-2009 đã thông tin), ngày 22-7, Thượng tá Lê Văn Lương, Phó Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC14) Công an TP Cần Thơ, ký quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Đức Hữu (SN 1960, quốc tịch Hà Lan) và Nguyễn Thị Thùy Trang (SN 1964 ngụ ở phường Tân Khánh, thị xã Tân An, tỉnh Long An) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả, sử dụng tài liệu của cơ quan, tổ chức.     

Theo hồ sơ của cơ quan Công an, ngày 21-8-2005, Nguyễn Đức Hữu nhập cảnh vào Việt Nam. Trong khoảng thời gian này, Hữu chung sống như vợ chồng với Nguyễn Thị Thùy Trang. Năm 2007, Hữu, Trang mở Công ty Thiên Phúc (Long An). Làm ăn thua lỗ cần tiền để trả nợ, Hữu và Trang bàn với nhau đi thuê xe ôtô của cá nhân, doanh nghiệp rồi thuê người làm giả giấy đăng ký xe ôtô, giấy chứng minh nhân dân, cầm cố những xe ôtô đã thuê. Hữu, Trang còn sử dụng xe ôtô mua trả góp (chưa trả hết giá trị xe) cầm cho ngân hàng, nhưng sau đó làm giả giấy đăng ký để tiếp tục cầm cố… Với thủ đoạn này, Hữu, Trang đã thuê rồi sau đó cầm cố 8 xe ôtô hiệu Toyota Innova với số tiền cầm từ 246 triệu đồng đến 400 triệu đồng một xe, để chi xài cá nhân. Số tiền Hữu và Trang chiếm đoạt trên 2 tỉ đồng.

P.T.NGHI

Chia sẻ bài viết