07/03/2016 - 21:07

Khởi sắc giáo dục huyện Cờ Đỏ

Là huyện ngoại thành Cần Thơ còn nhiều khó khăn, nhưng với sự quan tâm của các ngành, các cấp, đặc biệt là lãnh đạo địa phương, huyện Cờ Đỏ tập trung đầu tư nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, nhất là lĩnh vực giáo dục - đào tạo. Từ đó tạo chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh huyện nhà.

Ông Đặng Văn Em, gia đình cố cựu ở thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, cho biết: "So với hơn 10 năm trước, đường sá bây giờ đi lại khá thuận lợi; trường lớp đầy đủ, khang trang hơn nhiều. Mấy đứa cháu tôi có điều kiện học hành đàng hoàng hơn". Ông Em có 4 người con, gia cảnh khó khăn nên hai người con lớn của ông phải nghỉ học sớm, đi làm để lo hai người em đi học. Giờ con gái thứ tư của ông ăn học thành tài, đi làm. Tiếp lời chồng mình, bà Lan, vợ ông Em, nói: "Năm học tới, cháu nội tôi sẽ học lớp 6, Trường THCS Thị trấn Cờ Đỏ. Nhìn trường học khang trang, sạch đẹp, rợp bóng mát cây xanh,… tôi thấy vui vì cháu mình học tập ở môi trường tốt". Không riêng gì gia đình ông Em mà hầu hết người dân cố cựu ở địa phương đều cùng suy nghĩ. Thị trấn Cờ Đỏ được tách ra từ xã Thới Đông, huyện Ô Môn (cũ), thuộc Chương trình 135 (xã nghèo, có nhiều người dân tộc Khmer sinh sống - PV). Sau nhiều lần chia tách, sáp nhập, huyện Cờ Đỏ ngày càng đổi mới, phát triển mạnh từ cơ sở hạ tầng giao thông đến hệ thống y tế, giáo dục.

 Giờ hoạt động chiều của các trẻ Trường Mầm non Thị trấn Cờ Đỏ.

Thực tế cho thấy, diện mạo trường lớp huyện Cờ Đỏ thay đổi vượt bậc. Toàn huyện có 10 xã, thị trấn, với 50 trường phổ thông (trong đó có 3 trường THPT), 825 lớp, với trên 24.860 học sinh. Có 22 trường đạt chuẩn quốc gia (tăng 18 trường so với năm 2009). Trường Mầm non thị trấn Cờ Đỏ là 1 trong số các trường đạt chuẩn quốc gia và là trường đầu tiên của huyện được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 năm 2014. Trường có diện tích 6.300m2, gồm 15 phòng học, 11 phòng chức năng, với 26 giáo viên, đảm bảo đáp ứng nhu cầu giảng dạy và chăm sóc 417 trẻ/14 lớp. Theo cô Ngô Thị Phương Lan, Hiệu trưởng nhà trường, trước đây, trường có 1 điểm trung tâm và 1 điểm học nhờ trường tiểu học. Cơ sở vật chất điểm trung tâm nhỏ hẹp, nền ẩm thấp, phòng ốc hư hỏng, xuống cấp,... ít nhiều ảnh hưởng hoạt động dạy và học. Về cơ sở mới, trường tổ chức 100% lớp bán trú, chất lượng dạy học và chăm sóc trẻ ngày càng nâng lên, tỷ lệ trẻ hoàn thành chương trình giáo dục mầm non đạt khoảng 98%... Cô Lan nói: "Nhờ lãnh đạo Huyện ủy, UBND và ngành giáo dục huyện quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, cô trò có điều kiện thuận lợi trong dạy học, chăm sóc trẻ. Nhà trường sẽ cố gắng nỗ lực nhiều hơn để nâng cao chất lượng giáo dục".

Cơ sở vật chất khang trang, chất lượng giáo dục nâng lên, phụ huynh tin tưởng gởi con em vào học. Quan trọng hơn, xây dựng môi trường sư phạm đoàn kết, giúp nhau trong công tác là ưu điểm nổi trội, làm nên thành tích chung của Trường Mầm non thị trấn Cờ Đỏ. Ưu điểm này còn biểu hiện ở Trường Tiểu học Thới Hưng 1, gồm 34 cán bộ, giáo viên; 646 học sinh/20 lớp. Theo cô Ngô Thị Hiền, Hiệu trưởng nhà trường, trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 năm 2015. Cách đây 10 năm, cơ sở vật chất, phòng ốc khó khăn thiếu thốn; mùa nắng nóng bức, còn mùa mưa ngập lụt. Giáo viên đi dạy phải mang ủng để tránh ướt. Tuy đối diện với nhiều khó khăn nhưng thầy cô không ngại khó, kiên trì bám trường bám lớp giảng dạy học sinh, giữ vững thành tích chung của trường. Trường hiện có 2 giáo viên giỏi cấp quốc gia và 2 năm học gần đây, trường có học sinh đạt giải cuộc thi Olympic tiếng Anh Quốc gia; trường tổ chức 100% lớp 2 buổi/ngày và 5% lớp bán trú. Năm học 2014-2015, trường vinh dự nhận Cờ thi đua của UBND TP Cần Thơ. Cô Ngô Thị Hiền chia sẻ: "Để trường phát triển, rất cần sự đồng thuận của cán bộ, giáo viên trong mọi hoạt động. Muốn thế, lãnh đạo nhà trường phải xây dựng khối đoàn kết nội bộ, công tâm, có uy tín và tận tâm với công việc; đồng thời phải biết lắng nghe tâm tư tình cảm của thầy cô giáo, điều chỉnh những mặt hạn chế trong quá trình điều hành công việc". Trường Tiểu học Thới Hưng 1 còn có thế mạnh vận động xã hội hóa giáo dục. Năm học 2014-2015, trường vận động xã hội hóa 100 triệu đồng để nâng cấp cơ sở vật chất, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi để dạy và học tốt.

Năm học 2014-2015, ngành giáo dục huyện Cờ Đỏ có 99,9% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học; 10/10 xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về chống mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học, THCS... Tuy vậy, cơ sở vật chất chưa đáp ứng yêu cầu nhất là việc tổ chức lớp 2 buổi/ngày và bán trú; còn tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ, nhiều trường thiếu giáo viên mầm non; tình trạng học sinh bỏ học còn ở mức cao (tuy có giảm qua từng năm học). Việc huy động học sinh ra lớp một số nơi gặp nhiều khó khăn, hoặc huy động ra lớp nhưng khó duy trì được sĩ số... Ông Trần Ngọc Nghị, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cờ Đỏ, nói: "Năm học 2015-2016, tập thể cán bộ, giáo viên nỗ lực thực hiện tốt 4 nhiệm vụ trọng tâm toàn ngành, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục. Trong đó tập trung xây dựng đội ngũ nhà giáo vừa hồng, vừa chuyên cũng như xây dựng thêm trường chuẩn quốc gia để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh".

Bài, ảnh: B.Kiên

Chia sẻ bài viết