04/06/2024 - 22:10

Khó tìm việc, giới trẻ Trung Quốc đổ xô mua vé số 

Trong bối cảnh thị trường việc làm đầy khó khăn và triển vọng kinh tế không chắc chắn, giới trẻ Trung Quốc đang chuyển sang chơi xổ số, vừa để tiêu khiển và tạm quên sự đua tranh trong nghề nghiệp, vừa tìm cơ hội “đổi đời” sau một đêm.

Một quầy bán vé số ở Trung Quốc.

Kể từ sau đại dịch COVID-19, vé số cào - hình thức dò kết quả xổ số tức thì mang lại cơ hội trúng thưởng lên đến hơn 1 triệu NDT (hơn 3,5 tỉ đồng) cho người chơi - đã được bán với số lượng kỷ lục ở Trung Quốc. Chúng phổ biến đến mức các đại lý không đáp ứng đủ nhu cầu mua vé của người dân. Kể từ tháng 4-2024, tình trạng “cháy vé” thậm chí trở thành tin nóng trên báo, khi các cửa hàng xổ số trên toàn quốc luôn trong tình trạng hết vé suốt nhiều ngày.

Số liệu từ Bộ Tài chính Trung Quốc cho biết doanh số bán vé số cào trong năm 2023 đã tăng lên 119 tỉ NDT, cao gấp đôi so với năm 2022. Xu hướng này tiếp diễn sang quý I-2024, với doanh số đạt 39 tỉ NDT, mức cao nhất trong 10 năm qua. Theo luật pháp Trung Quốc, chỉ những đại lý có giấy phép mới được bán vé số cào và nó thường được phân phối tại các cửa hàng tiện lợi, thậm chí một số quán cà phê hoặc quán trà sữa. Những loại vé được bán ra nhiều nhất là “China Red”, “Joyful Encounter” và “Good Luck Tenfold”, với giá bán từ 5-50 NDT (khoảng 17.000 đồng - 175.000 đồng).

Ðáng chú ý, những người trẻ tuổi là nhóm dân số đang thúc đẩy cơn sốt vé số cào tại Trung Quốc. Theo báo cáo tháng 10-2023 của Viện nghiên cứu thị trường Trung Quốc Mob, gần 85% số người chơi xổ số trong độ tuổi từ 18-34 và hơn 60% có ít nhất 1 bằng đại học.

Tiến sĩ Dan Wang, một chuyên gia kinh tế hàng đầu tại Ngân hàng Hang Seng ở Thượng Hải, cho biết: “Xổ số là một hình thức giải trí rẻ tiền, đáp ứng nhu cầu của những thanh niên đang căng thẳng tinh thần ở Trung Quốc”. Theo bà Wang, một yếu tố góp phần gây stress cho họ là tình trạng cạnh tranh trong thị trường việc làm đang rất khắc nghiệt, do nhiều công ty tiếp tục tái cơ cấu trong năm nay.

Ðược biết, tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên Trung Quốc đứng ở mức 14,7% trong tháng 4-2024 và dự kiến tăng cao hơn nữa, khi số lượng kỷ lục 11,79 triệu cử nhân mới ra trường sẽ gia nhập lực lượng lao động trong năm nay. Trong khi đó, tình trạng sa thải và giảm lương ở nhiều ngành nghề cũng làm trầm trọng thêm mối lo liên quan đến việc làm.

NGUYỆT CÁT (Theo Straits Times)

 

Chia sẻ bài viết